Các tổ chức tôn giáo đang kiếm tiền bằng những cách nào?

  1. Tâm linh

Theo bạn các tổ chức tôn giáo đang kiếm tiền bằng những hình thức nào?
Từ khóa: 

tâm linh

Hi bạn, mình là người theo đạo Phật nên sẽ nói về Phật giáo thôi nha, các tôn giáo khác thì phải chờ các bạn trong noron chia sẻ nè. 

Theo mình biết, các chùa chiền thuộc Phật giáo hiện nay tồn tại và phát triển chủ yếu dựa trên tiền công đức của người dân. Điều này cũng được quy định trong Chương VI, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn rồi. Theo đó, điều 62 quy định về tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có: Niên liễm do các thành viên đóng góp; Tài chính do các Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, tư nhân trong và ngoài nước cúng dàng; Tài chính do Giáo hội tự tạo. Một thực tế mình thấy rõ là chùa nào càng có nhiều công đức hoặc đóng góp riêng từ các Phật tử thì chùa đó sẽ ngày càng phát triển. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498592333-1671165090.jpg
Tiền công đức tại chùa.

Cũng vì vậy mà có một số nơi đã không ngại lợi dụng lòng tin và lòng tốt của người dân để trục lợi, điển hình như vụ chùa Ba Vàng bị báo chí phanh phui vậy. Với tư cách là một Phật tử thì mình hoàn toàn không đồng ý cách làm đó. Xây chùa để tích đức, để phục vụ tín ngưỡng và niềm tin của dân chứ không phải để làm kinh tế. Đợt đó mình ấn tượng nhất có câu nói thế này: "Sự mê tín của dân chúng chính là "mỏ vàng" cho những kẻ buôn thần bán thánh". Thực ra mình không phản đối, cũng không quá đồng tình. Mình và những người có niềm tin vào Phật giáo hay bất kỳ tín ngưỡng nào khác cũng đều muốn cống hiến cho sự tồn tại cũng như phát triển tôn giáo của mình. Đó cũng là một cách để bày tỏ niềm tin và sự tôn trọng với tín ngưỡng thôi. Cái đáng trách là những người trục lợi bất chính, lợi dụng niềm tin của người dân và các Phật tử. Và mọi hành vi như vậy đều đáng trách, đáng phạt. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498592332-1671164978.jpg
Cúng dường nhận tiền ở chùa Ba Vàng.
Trả lời

Hi bạn, mình là người theo đạo Phật nên sẽ nói về Phật giáo thôi nha, các tôn giáo khác thì phải chờ các bạn trong noron chia sẻ nè. 

Theo mình biết, các chùa chiền thuộc Phật giáo hiện nay tồn tại và phát triển chủ yếu dựa trên tiền công đức của người dân. Điều này cũng được quy định trong Chương VI, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn rồi. Theo đó, điều 62 quy định về tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có: Niên liễm do các thành viên đóng góp; Tài chính do các Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, tư nhân trong và ngoài nước cúng dàng; Tài chính do Giáo hội tự tạo. Một thực tế mình thấy rõ là chùa nào càng có nhiều công đức hoặc đóng góp riêng từ các Phật tử thì chùa đó sẽ ngày càng phát triển. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498592333-1671165090.jpg
Tiền công đức tại chùa.

Cũng vì vậy mà có một số nơi đã không ngại lợi dụng lòng tin và lòng tốt của người dân để trục lợi, điển hình như vụ chùa Ba Vàng bị báo chí phanh phui vậy. Với tư cách là một Phật tử thì mình hoàn toàn không đồng ý cách làm đó. Xây chùa để tích đức, để phục vụ tín ngưỡng và niềm tin của dân chứ không phải để làm kinh tế. Đợt đó mình ấn tượng nhất có câu nói thế này: "Sự mê tín của dân chúng chính là "mỏ vàng" cho những kẻ buôn thần bán thánh". Thực ra mình không phản đối, cũng không quá đồng tình. Mình và những người có niềm tin vào Phật giáo hay bất kỳ tín ngưỡng nào khác cũng đều muốn cống hiến cho sự tồn tại cũng như phát triển tôn giáo của mình. Đó cũng là một cách để bày tỏ niềm tin và sự tôn trọng với tín ngưỡng thôi. Cái đáng trách là những người trục lợi bất chính, lợi dụng niềm tin của người dân và các Phật tử. Và mọi hành vi như vậy đều đáng trách, đáng phạt. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498592332-1671164978.jpg
Cúng dường nhận tiền ở chùa Ba Vàng.