Cách để tạo dựng mối quan hệ trong mùa cách ly và học onl?

  1. Xã hội

  2. Kỹ năng mềm

Trong mùa cách ly này, chúng ta không gặp mặt nhau khá lâu, cách để có các mối quan hệ vào lúc này là gì?

Từ khóa: 

tạo dựng mối quan hệ

,

xã hội

,

kỹ năng mềm

- Mối quan hệ của bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng, cần đặt câu hỏi bạn tạo dựng mối quan hệ để làm gì.

- Suy ra, mục tiêu của bạn thiết lập quan hệ và mức độ thân thiết, gần gũi sẽ khác nhau. Việc này là thiết yếu nó xác định rõ ràng rằng bạn, đang thật sự cần gì ở mối quan hệ.

- Tiếp đến, là nói tới cách thức, hiện tại dịch phải cách ly, vì thế nên chọn phương án kết bạn online, kết giao trên MXH thôi. Theo mình nha, muốn đúng nghĩa " xây dựng MQH" bền vững như một ngôi nhà, có nền móng trước tiên, nền móng đó là bạn phải trao giá trị, trao quan tâm đến các mối quan hệ đó. Bạn xét thấy, bản thân mình có thể cho gì từ họ. Cho cơ hội làm ăn, cho kiến thức, cho sức lao động hay cho sự giúp đỡ,...

- P/s: Riêng mình đây nè mình khi dịch cách ly đã thấy tầm vai trò quan trọng trong việc kết bạn FB, xây dựng hình ảnh cá nhân, mình hiểu rõ giờ muốn được mối quan hệ để tầm sư học đạo, cần thay đổi hình đại diện, thông tin rõ ràng trên trang FB các nhân nhằm để họ biết mình là ai, mặt ra sao để họ biết sơ về mình đã. Tiếp đến là mình share bài viết chia sẻ trên các group Face, họ thấy bài hay và bổ ích giúp họ, họ tự động kết bạn liền à và nhờ đó mình cũng có mấy job nhỏ lẻ content. Rồi mình làm tốt cho khách, mối quan hệ mình gắn bó với họ, khi kết thúc dự án thì họ cũng sẽ giới thiệu mình với người khác để làm việc. Vậy là mình xây dựng MQH lâu dài kiếm cơm ngon lành rồi.

- Có thể tốt hơn bạn tham gia session trên app kaphal, để gặp gỡ 1:1 chủ đề mà mình quan tâm, hẹn một bạn có hiểu biết lĩnh vực đó để trao đổi.

👉 Đó là cách mình làm, còn bạn ntn để ý kiến nhen. Nếu hay để lại lượt quan tâm trang cá nhân mình, cảm ơn bạn.

Vĩ content - Sứ Giả Content

Trả lời

- Mối quan hệ của bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng, cần đặt câu hỏi bạn tạo dựng mối quan hệ để làm gì.

- Suy ra, mục tiêu của bạn thiết lập quan hệ và mức độ thân thiết, gần gũi sẽ khác nhau. Việc này là thiết yếu nó xác định rõ ràng rằng bạn, đang thật sự cần gì ở mối quan hệ.

- Tiếp đến, là nói tới cách thức, hiện tại dịch phải cách ly, vì thế nên chọn phương án kết bạn online, kết giao trên MXH thôi. Theo mình nha, muốn đúng nghĩa " xây dựng MQH" bền vững như một ngôi nhà, có nền móng trước tiên, nền móng đó là bạn phải trao giá trị, trao quan tâm đến các mối quan hệ đó. Bạn xét thấy, bản thân mình có thể cho gì từ họ. Cho cơ hội làm ăn, cho kiến thức, cho sức lao động hay cho sự giúp đỡ,...

- P/s: Riêng mình đây nè mình khi dịch cách ly đã thấy tầm vai trò quan trọng trong việc kết bạn FB, xây dựng hình ảnh cá nhân, mình hiểu rõ giờ muốn được mối quan hệ để tầm sư học đạo, cần thay đổi hình đại diện, thông tin rõ ràng trên trang FB các nhân nhằm để họ biết mình là ai, mặt ra sao để họ biết sơ về mình đã. Tiếp đến là mình share bài viết chia sẻ trên các group Face, họ thấy bài hay và bổ ích giúp họ, họ tự động kết bạn liền à và nhờ đó mình cũng có mấy job nhỏ lẻ content. Rồi mình làm tốt cho khách, mối quan hệ mình gắn bó với họ, khi kết thúc dự án thì họ cũng sẽ giới thiệu mình với người khác để làm việc. Vậy là mình xây dựng MQH lâu dài kiếm cơm ngon lành rồi.

- Có thể tốt hơn bạn tham gia session trên app kaphal, để gặp gỡ 1:1 chủ đề mà mình quan tâm, hẹn một bạn có hiểu biết lĩnh vực đó để trao đổi.

👉 Đó là cách mình làm, còn bạn ntn để ý kiến nhen. Nếu hay để lại lượt quan tâm trang cá nhân mình, cảm ơn bạn.

Vĩ content - Sứ Giả Content

Học ko lo iu với chả đương. Chứ ko biết gọi Zalo FB chơi game onl quen hay gì lên đây hỏi😶.Muốn tình yêu tới thì phải có tiền hay s chứ hs nghèo vc thêm bồ nữa trống ví luôn.