Cách kết bạn cho người hướng nội?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em rất ngại tiếp xúc với người lạ, thích ở một mình. Nhưng e biết rằng càng lớn thì cần tạo dựng mối quan hệ, xã giao,năng động, để sau này mình có thể làm việc và thích nghi trong các môi trường. Nhưng em không biết nên mở lời thế nào để trở nên trôi chảy, tự nhiên,e khá tự ti ở bản thân nữa, em khá nhạt, không xinh, không quá giỏi
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hãy là chính mình!
Trả lời
Hãy là chính mình!
Điều quan trọng là kết bạn với mục đích gì, để trao đổi công việc học hành hay làm ăn. 

Trước khi chủ động mở lời thì bạn cứ đề nghị được nghe chia sẻ, câu chuyện của người khác về một vấn đề nào đó. Tiếp đến bạn có thể tìm đến những điểm tương đồng trong suy nghĩ để nói về nó. Khi nói luôn chân thành, nhiệt tình nhất có thể.

Chỉ cần tìm 1chủ đề mà họ chuyên và thích về nó thì bạn sẽ thấy họ nói nhiều hơn bạn tưởng 😅

Nếu bạn dễ ngại, thì có thể tìm bạn ở trên mạng trước, cùng nói về một chủ đề cả hai đều am hiểu, như vậy thì dễ để lại ấn tượng tốt với bạn kia. Còn nữa, người hướng nội khác người giao tiếp kém, ngại giao tiếp nha, đừng có cái gì cũng quy chụp là người hướng nội. 

Mình quen bạn mình khi mới vào đại học, lúc đó tụi mình có một group chung cho tất cả sinh viên khoa mình khóa 2020 luôn. Nói thật là tại thời điểm ấy mình không quen một ai cả. Mình muốn kết bạn để đến khi đi học có người quen nên thực sự là chỉ pick đại một bạn thôi=))) mình hỏi thăm vài điều mình thắc mắc, rồi trong một tháng hè, ngày nào cũng nhắn tin cho bạn=)) kể cho bạn ấy nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, cái gì cũng kể không được làm gián đoạn liên lạc, để bạn ấy làm quen dần với sự xuất hiện của mình. Cứ dần dần thế thì tụi mình thân nhau hơn thôi