Cha mẹ yêu thương con cái sai cách thì hậu quả sẽ như thế nào?

  1. Tình yêu

Mình có một cô em họ năm nay vào cấp 3. Học lực ở tầm trung nhưng gia đình có điều kiện và bố mẹ rất thương. Em mình có nguyện vọng thi vào một trường tốt ở thành phố và cũng có ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Ngày có kết quả đỗ mình rất mừng nhưng sau đó mình biết được kết quả đó không phải thực chất năng lực của em mà nhờ những yếu tố tác động từ phía gia đình. Em mình có vẻ không biết điều này. Mình không biết trong tương lai nếu cô chú vẫn yêu thương con theo cách này thì sẽ dẫn đến điều gì nữa.

Từ khóa: 

cha mẹ

,

con cái

,

cưng chiều

,

tình yêu

Mình nghĩ nếu yêu chiều con theo cách này thì bé kia sẽ dễ bị ảo tưởng, kiểu rõ ràng là bản thân không có thực lực nhưng vẫn nghĩ rằng mình rất giỏi giang. Đồng ý là bố mẹ yêu con nhưng yêu theo cách này hơi bị sai sai

Trả lời

Mình nghĩ nếu yêu chiều con theo cách này thì bé kia sẽ dễ bị ảo tưởng, kiểu rõ ràng là bản thân không có thực lực nhưng vẫn nghĩ rằng mình rất giỏi giang. Đồng ý là bố mẹ yêu con nhưng yêu theo cách này hơi bị sai sai

Theo bạn như thế nào là yêu thương con đúng cách và như thế nào là sai cách? Yêu cho voi cho vọt ( là mắng đánh đập cấm đoán) hay nuông chiều ủng hộ bảo vệ vvv... Bla bla bla? bản năng của người cha và người mẹ là luôn muốn bảo vệ che chở và dành tất cả những gì tốt nhất cho con mình...... Khi nào bạn có con bạn sẽ hiểu....

Chào bạn, cha mẹ yêu thương con sai cách sẽ dẫn đến hậu quả sau:

- Tính ích kỷ và kiêu ngạo của đứa trẻ lớn dần theo năm tháng.

- Tính khí thất thường, thể chất và ý chí thường yếu đuối.

- Đứa trẻ có xu hướng dựa dẫm, ỷ lại và bắt người khác phục tùng.

- Với những trẻ cá tính yếu thì trở thành nhu nhược, dối trá và hay sợ hãi.

- Với những trẻ cá tính mạnh thì ngang tàng, chủ quan, hung hăng.

Rồi cũng đến lúc đứa trẻ bị yêu thương sai cách ấy sẽ quay ra oán trách, đổ lỗi cho cha mẹ của mình. Đó là kết cục khó tránh khỏi.