Chúng ta có thể sử dụng phi ngôn ngữ để tư duy hay không, vì sao?

  1. Giáo dục

  2. Tư duy

Từ khóa: 

giáo dục

,

tư duy

Suy nghĩ, tư duy đến trước. Giao tiếp phi ngôn ngữ đến sau. 

Nên đặt câu hỏi đúng phải là "Chúng ta có thể sử dụng hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt tư duy hay không?" 

Trả lời

Suy nghĩ, tư duy đến trước. Giao tiếp phi ngôn ngữ đến sau. 

Nên đặt câu hỏi đúng phải là "Chúng ta có thể sử dụng hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt tư duy hay không?" 

Ngay kể cả việc tư duy, suy nghĩ đang là cách chúng ta sử dụng hình thức phi ngôn ngữ rồi mà bạn. Bởi vì ngôn ngữ được hình thành từ suy nghĩ trước rồi mới đến lời nói. Tức là chúng ta luôn phải tư suy, sử dụng hình thức phi ngôn ngữ trước rồi mới thể hiện bằng lời nói.

Thứ bạn đang tìm kiếm là một sự thật hiển nhiên rồi.