"Chúng ta không ăn diện cho bản thân, mà cho người khác xem", bạn nghĩ gì về câu nói này, nó có đúng không?

  1. Sức khoẻ

Theo bạn thì câu nói trên có chính xác không? Bạn ủng hộ việc ăn mặc sao cho bản thân cảm thấy thoải mái, hay gồng lên ''ăn diện'' để cho đẹp trong mắt người khác?
Từ khóa: 

ăn diện

,

hình ảnh cá nhân

,

thương hiệu cá nhân

,

ăn mặc

,

trang phục

,

sức khoẻ

Cũng tuỳ ngữ cảnh mà. Nếu trong công việc, đặc biệt nếu bạn làm ở những vị trí cần có sự chỉn chu trong trang phục như làm sales, chạy event, biên tập viên, phát thanh viên, công an cảnh sát, các vị trí quản lý nói chung...thì đúng là nên ăn diện cho người khác. Phải tạo cho họ cảm giác tôn trọng bạn.
Còn những nghề ở hậu phương, như làm tech, designer (như mình), viết lách, nghiên cứu...thì không quan trọng lắm. Bạn cứ mặc thoải mái là được. Căn bản thì mình thấy trên đời có 2 kiểu người: người thích mặc đẹp và người thích mặc thoải mái. Bạn thấy bạn thuộc kiểu nào thì cố lựa nghề nào cho phù hợp là được.
Trả lời
Cũng tuỳ ngữ cảnh mà. Nếu trong công việc, đặc biệt nếu bạn làm ở những vị trí cần có sự chỉn chu trong trang phục như làm sales, chạy event, biên tập viên, phát thanh viên, công an cảnh sát, các vị trí quản lý nói chung...thì đúng là nên ăn diện cho người khác. Phải tạo cho họ cảm giác tôn trọng bạn.
Còn những nghề ở hậu phương, như làm tech, designer (như mình), viết lách, nghiên cứu...thì không quan trọng lắm. Bạn cứ mặc thoải mái là được. Căn bản thì mình thấy trên đời có 2 kiểu người: người thích mặc đẹp và người thích mặc thoải mái. Bạn thấy bạn thuộc kiểu nào thì cố lựa nghề nào cho phù hợp là được.
Dù nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì việc ăn mặc đẹp sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta trước tiên. Vì nhiều khi người đối diện sẽ xem cách chúng ta ăn mặc để đánh giá cũng như đối xử với chúng ta.
Cá nhân mình cho rằng mặc đồ là cho bản thân, trước hết là phải thoải mái đã, đẹp thì tốt mà ít đẹp thì cũng được đừng nát qúa và qúa ko phù hợp với hoàn cảnh là được.