Có cách nào để khắc phục được việc nói ngọng không?

  1. Kỹ năng mềm

mn giúp em với :((

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Không biết giúp được em không, nhưng chị cũng đã từng bị nói ngọng. Chị không bị nhiều chỉ bị ở một số âm, vần thôi. Ngày đó đi học đến lúc mỗi lần đọc bài mà gặp mấy cái từ đó là đều bị tụi bạn cười quê hết.

Rồi sau đó chị tự chữa cho mình luôn, hồi đó lớp 6 thì phải. Chị bắt đầu tập đọc mấy từ đó hằng ngày, cứ nhẩm nhẩm trong miệng, rồi sẽ đọc to khoảng 15 phút mỗi ngày. Cố gắng đọc thật từ từ và chậm, sau đó tăng tốc độ lên rồi đọc to. Mỗi ngày đều làm như thế nên bị giờ chị đã khắc phục được luôn.

Không biết trường hợp của em nặng hay nhẹ. Nhưng chia sẻ của chị có thể giúp em cải thiện phần nào ấy.

Trả lời

Không biết giúp được em không, nhưng chị cũng đã từng bị nói ngọng. Chị không bị nhiều chỉ bị ở một số âm, vần thôi. Ngày đó đi học đến lúc mỗi lần đọc bài mà gặp mấy cái từ đó là đều bị tụi bạn cười quê hết.

Rồi sau đó chị tự chữa cho mình luôn, hồi đó lớp 6 thì phải. Chị bắt đầu tập đọc mấy từ đó hằng ngày, cứ nhẩm nhẩm trong miệng, rồi sẽ đọc to khoảng 15 phút mỗi ngày. Cố gắng đọc thật từ từ và chậm, sau đó tăng tốc độ lên rồi đọc to. Mỗi ngày đều làm như thế nên bị giờ chị đã khắc phục được luôn.

Không biết trường hợp của em nặng hay nhẹ. Nhưng chia sẻ của chị có thể giúp em cải thiện phần nào ấy.

Mình thì ko phải nói ngọng, mà nói theo kiểu tiếng địa phương.

Nói không tròn vành rõ chữ ấy.

Đi đâu cũng có người nhận xét là e là người Thanh Hóa à. Giọng nặng thế....

Cái này cũng ảnh hưởng tới mình khá nhiều, thời gian đầu đi xin việc. Vào một môi trường chuyên nghiệp hoặc nếu làm bên mảng sales, giọng nói không hay thì chắc chắn rất khó.

Nên mình tự luyện cho mình phản xạ, hay đọc lẩm nhẩm văn bản, nếu thấy đọc sai ở từ nào mình sẽ tập đọc lại, sửa ngay lập tức. Để lâu dần thành thói quen.

Mình cũng hay ghi âm lại giọng nói của mình và tập sửa những đoạn "mình thấy buồn cười".

Lâu dần thì sẽ thấy cải thiện hơn nhiều.

Công ty tôi ko nhận người "do thái,thanh hoá,dân tộc thiểu số,nói ngọng,cận thị,dáng đi ko thẳng...v.v...hi
Nếu nói ngọng đớt do bẩm sinh hoặc đã cố gắng thay đổi mà ko có hiểu quả thì rất khó sửa, hầu như không thể. Bạn cũng đừng buồn và tự ti vì nó lại càng khiến bạn tuyệt vọng hơn thôi. Tốt hơn nên một phần chấp nhận thực tế, cảm thấy mình may mắn còn hơn là không nói được như người bị câm, bị khyết tật. Đây chỉ là ý kiến cá nhân mình chia sẻ