Có hay không trong việc công bố danh tính những thí sinh gian lận, phụ huynh mua điểm?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

gian lận điểm thi

,

mua điểm

,

giáo dục

Cách đây chưa lâu, thế giới bị chấn động khi các cảnh sát Mỹ phát hiện và bắt trọn đường dây mua điểm cho con vào các trường Ivy League (Havard, Yale...). Bất ngờ không kém, danh tính những phụ huynh đó là những người nổi tiếng Hollywood. Họ và kẻ đầu têu đường dây mua điểm bị cảnh sát triệu tập và bắt giữ để điều tra.

Tương tự, nếu việc công khai danh tính phụ huynh mua điểm nhằm phục vụ điều tra thì mình ủng hộ. Hiện tại, mình chỉ thấy báo chí đưa tin và thông tin được lan truyền một cách chóng mặt cùng hiệu ứng kèm theo là cyber bullying - bắt nạt trên mạng. Những phụ huynh mua điểm, những thí sinh được nâng điểm khống vô tình trở thành nạn nhân và là trò cười của tất cả mọi người. Nếu như nước ngoài công khai cả "khách hàng" và "người bán" thì hiện tại mình cũng chưa thấy thông tin "người bán" - vốn là người có nhiều tội danh nhất trong vụ việc này  và nếu có thể triệt hạ đường dây đầu mua thì cũng sẽ không còn trường hợp tương tự tái diễn. 

Mình cũng muốn nói một chút về những nạn nhân bất đắc dĩ - thí sinh được "ưu ái" nâng điểm. Những bạn ấy là người dễ tổn thương nhất nhưng lại gánh chịu lời trêu chọc nặng nề nhất. Mình tin một vài trường hợp không biết điểm của mình bị thay đổi bởi sự nhúng tay của người lớn. Đơn cử là trường hợp của bạn thủ khoa sư phạm Văn ở Hòa Bình. Mình đồng tình với mọi người rằng chính bản thân bạn đó là người biết rõ học lực mình nhất. nhưng một khi con người đã cố gắng hết mình thì họ cũng xứng đáng tin vào “kỳ tích” mình tự tạo nên chứ?

Một thắc mắc nữa là tại sao vụ việc lại được phanh phui vào thời điểm nhạy cảm nhất, giai đoạn nước rút cho các bạn lớp 12, như vậy không chỉ khiến thêm áp lực và hoang mang cho các bạn hơn không? Mình cảm thấy việc công bố kq điều tra ở thời điểm này là không phù hợp. Mình nghĩ công bố vào tháng 9, thời điểm nhập học hay đã có điểm rồi cũng chưa muộn. Nếu việc phanh phui gian lận điểm là để lấy lại công bằng cho những bạn còn lại thì em nghĩ là lầm to! Nó đã vĩnh viễn không thể lấy lại công bằng cho các bạn vì nó được phát hiện quá muộn, tận 1-2 năm sau! Những bạn vốn dĩ xứng đáng cũng không còn cơ hội nữa. Vậy thì việc công bố kết quả điều tra sớm hay muộn cũng không quan trọng.

Trả lời

Cách đây chưa lâu, thế giới bị chấn động khi các cảnh sát Mỹ phát hiện và bắt trọn đường dây mua điểm cho con vào các trường Ivy League (Havard, Yale...). Bất ngờ không kém, danh tính những phụ huynh đó là những người nổi tiếng Hollywood. Họ và kẻ đầu têu đường dây mua điểm bị cảnh sát triệu tập và bắt giữ để điều tra.

Tương tự, nếu việc công khai danh tính phụ huynh mua điểm nhằm phục vụ điều tra thì mình ủng hộ. Hiện tại, mình chỉ thấy báo chí đưa tin và thông tin được lan truyền một cách chóng mặt cùng hiệu ứng kèm theo là cyber bullying - bắt nạt trên mạng. Những phụ huynh mua điểm, những thí sinh được nâng điểm khống vô tình trở thành nạn nhân và là trò cười của tất cả mọi người. Nếu như nước ngoài công khai cả "khách hàng" và "người bán" thì hiện tại mình cũng chưa thấy thông tin "người bán" - vốn là người có nhiều tội danh nhất trong vụ việc này  và nếu có thể triệt hạ đường dây đầu mua thì cũng sẽ không còn trường hợp tương tự tái diễn. 

Mình cũng muốn nói một chút về những nạn nhân bất đắc dĩ - thí sinh được "ưu ái" nâng điểm. Những bạn ấy là người dễ tổn thương nhất nhưng lại gánh chịu lời trêu chọc nặng nề nhất. Mình tin một vài trường hợp không biết điểm của mình bị thay đổi bởi sự nhúng tay của người lớn. Đơn cử là trường hợp của bạn thủ khoa sư phạm Văn ở Hòa Bình. Mình đồng tình với mọi người rằng chính bản thân bạn đó là người biết rõ học lực mình nhất. nhưng một khi con người đã cố gắng hết mình thì họ cũng xứng đáng tin vào “kỳ tích” mình tự tạo nên chứ?

Một thắc mắc nữa là tại sao vụ việc lại được phanh phui vào thời điểm nhạy cảm nhất, giai đoạn nước rút cho các bạn lớp 12, như vậy không chỉ khiến thêm áp lực và hoang mang cho các bạn hơn không? Mình cảm thấy việc công bố kq điều tra ở thời điểm này là không phù hợp. Mình nghĩ công bố vào tháng 9, thời điểm nhập học hay đã có điểm rồi cũng chưa muộn. Nếu việc phanh phui gian lận điểm là để lấy lại công bằng cho những bạn còn lại thì em nghĩ là lầm to! Nó đã vĩnh viễn không thể lấy lại công bằng cho các bạn vì nó được phát hiện quá muộn, tận 1-2 năm sau! Những bạn vốn dĩ xứng đáng cũng không còn cơ hội nữa. Vậy thì việc công bố kết quả điều tra sớm hay muộn cũng không quan trọng.