Có nên cấm ăn thịt chó?

  1. Xã hội

Vấn đề này luôn gây tranh cãi nhỉ. Các bạn có thể đưa ra quan điểm của mình không?

Từ khóa: 

ăn thịt chó

,

xã hội

Câu hỏi được gộp với Bạn nghĩ gì về thói quen ăn thịt chó?

Mình nghĩ là không ạ. Mỗi quốc gia mỗi con người đều có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. VD Nhật Bản không ăn thịt chó nhưng lại ăn thịt cá voi, hay các nước Hồi giáo lại không ăn thịt lợn và một số động vật khác trong khi Việt Nam lại ăn. Hoặc hôm trước mình đọc được bài báo về người dân ở đảo Faroe, Na Uy săn cá heo là hợp pháp.
Nhiều ngừoi nói không nên ăn thịt chó thịt chó vì ntn vì ntk nhưng theo mình nó là áp đặt. Mọi loài động vật dưới con người nên được đối xử bình đẳng với nhau. Con vật bạn yêu quý không có nghĩa không phải là thực phẩm đối với người khác và ngược lại, con vật bạn ăn có thể lại là con vật yêu quý với người khác. 
Vấn đề ở đây là đạo đức giết mổ. Con ngừoi nên lên án những hành vi tiêu thụ động vật hoang dã, quý hiếm, đang dần tuyệt chủng, những động vật có yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái. Và nếu thực sự muốn nuôi loài gì đó để giết thịt làm thực phẩm như lợn thì phải phát triển được quy mô chăn nuôi công nghiệp đã rồi tính sau. 
Hiện nay thế giới phát triển nên mọi người dần nâng cao vấn đề đạo đức trong việc giết mổ. Mình thấy đạo Hồi có luật rất hay là đối xử nhân đạo với động vật, khi giết chúng thì cho chúng một cái chết nhanh nhất để chúng không cảm thấy đau đớn. 
Trả lời
Mình nghĩ là không ạ. Mỗi quốc gia mỗi con người đều có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. VD Nhật Bản không ăn thịt chó nhưng lại ăn thịt cá voi, hay các nước Hồi giáo lại không ăn thịt lợn và một số động vật khác trong khi Việt Nam lại ăn. Hoặc hôm trước mình đọc được bài báo về người dân ở đảo Faroe, Na Uy săn cá heo là hợp pháp.
Nhiều ngừoi nói không nên ăn thịt chó thịt chó vì ntn vì ntk nhưng theo mình nó là áp đặt. Mọi loài động vật dưới con người nên được đối xử bình đẳng với nhau. Con vật bạn yêu quý không có nghĩa không phải là thực phẩm đối với người khác và ngược lại, con vật bạn ăn có thể lại là con vật yêu quý với người khác. 
Vấn đề ở đây là đạo đức giết mổ. Con ngừoi nên lên án những hành vi tiêu thụ động vật hoang dã, quý hiếm, đang dần tuyệt chủng, những động vật có yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái. Và nếu thực sự muốn nuôi loài gì đó để giết thịt làm thực phẩm như lợn thì phải phát triển được quy mô chăn nuôi công nghiệp đã rồi tính sau. 
Hiện nay thế giới phát triển nên mọi người dần nâng cao vấn đề đạo đức trong việc giết mổ. Mình thấy đạo Hồi có luật rất hay là đối xử nhân đạo với động vật, khi giết chúng thì cho chúng một cái chết nhanh nhất để chúng không cảm thấy đau đớn. 

Người văn minh không phán xét chuyện ăn uống của người khác

Mình thích chó. Và mình không muốn ăn thịt chó (7 năm nay rồi). Nhưng vì mình vẫn còn ăn thịt heo, thịt bò, tôm, cua, nghêu, ốc, hến, bạch tuộc, cá. Nên mình xin giữ quan điểm trung lập Không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Vì như vậy là bất công cho các loại động vật khác, và có thể là thực vật (về sau) nữa. Tuy nhiên vẫn cần phân biệt rạch ròi giữa chó nuôi(xác lập quyền sở hữu, ID) và chó thịt (nuôi trong các trại chăn nuôi, chó thả rông), phạt thật nặng những kẻ trộm chó, cũng như tiêu thụ thịt từ chó nuôi, không rõ nguồn gốc mà ra. (1 quan điểm rất hay mình từng tiếp thu được)

Cũng là thịt như nhau thôi. Nhưng mà thịt này là "tài sản ng khác phạm tội mà có" thì việc ăn nó là tiếp tay tội phạm. Còn nếu có trang trại nuôi chó thịt đàng hoàng, có thú y, kiểm dịch thì nó cũng như heo, gà thôi. Ng ta nuôi heo gà làm pet cũng đầy ra đấy thôi, nên ko thể vì chó là pet mà cấm ng khác ăn chó thịt.
Nói chung việc ăn thịt chó ko xấu, nhưng ăn ko kiểm soát, ăn ko cần nguồn gốc, vệ sinh thì đó là điều hoàn toàn ko tốt và cần lên án mạnh.

Vấn đề này đã có nhiều chủ đề tương tự trên noron rồi, bạn quá bộ tìm lại nhé, quan điểm của tôi là nếu cấm ăn thịt chó ở xứ ta thì cũng nên cấm ăn thịt cá heo, cá mập ở xứ nào đó hay vỗ ngực tự xưng bảo vệ động vật....

Theo mình thì có. Vì chó là loài động vật vô cùng trung thành vs chúng ta, là 1 ng bạn gần gũi thậm chí như 1 thành viên trong gia đình. Ăn thịt chó chẳng khác j mik đang giết đi chính ng bạn thân thiết của mik, giết 1 sinh linh bé nhỏ, tht sự đây là 1 tội ác!

https://cdn.noron.vn/2023/02/05/5-nhom-nguoi-khong-nen-an-thit-cho-1675608760.jpg

Công nhận cái vấn đề này lần nào đưa ra để tranh luận cũng tạo ra những màn combat vô cùng nảy lửa, noron mình còn chưa phổ biến nên mọi thứ vẫn êm đềm quá

Việc ai người đấy làm. Ăn thịt chó thì cứ ăn. Yêu và nuôi chó thì cứ nuôi thôi. Đừng động chạm đến miếng ăn và con vật của nhau. Giờ các bạn lên tiếng đề nghị Nhà nước bổ sung thêm quy định xử phạt về việc trộm cướp động vật nghe còn thiết thực và hợp lí hơn là đòi cấm ăn thịt chó đấy. Các bạn yêu chó k có nghĩa những người ăn ghét chó,nó k trái đạo đức lương tâm thì lấy quyền gì mà cấm,trong khi mỗi ngày hàng triệu con gia cầm gia súc bị giết thì các bạn lại bình thản, nhiều người vô lí lắm.

Toàn đạo đức giả ăn thịt chó hay không ăn chả sao cả, chúng ta sinh ra để sinh tồn họ không ăn thì rồi tương lai phải ăn thôi bởi vì trái đất đang sắp hết tài nguyên thôi¡¡¡ tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi không ăn nó bởi vì bạn không ăn nó thì nó cũng thịt bạn thôi bao giờ nó đói nó sẽ thịt bạn, bản năng sinh tồn ;)