Có nên cho con gái trang điểm khi còn nhỏ?

  1. Giáo dục

Diễn viên Trung Quốc Lý Tiểu Lộ gần đây chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh con gái cô tham gia buổi hòa nhạc của trường. Bé gái Giả Vân Hinh, 8 tuổi, được mẹ mặc cho chiếc váy dài xanh la, gương mặt trang điểm đậm. Bé gái ngồi chơi bản nhạc trong phim hoạt hình "Nữ hoàng băng giá" (Frozen) với thần thái "không thua gì người lớn".

Ngay sau đó, nhiều người tỏ ra bất bình về việc người mẹ trang điểm cho con gái quá cầu kỳ như vậy. Đa phần cho rằng, việc ăn mặc cầu kỳ khiến đứa trẻ trở nên thành "bà cụ non", dù mới 8 tuổi.

Là một người mẹ, khi đọc được những tranh cãi đó thì mình cũng khá quan tâm. Vì con gái mình khi đi diễn văn nghệ trên trường, mình vẫn trang điểm nhẹ cho bé, để con được nổi bật và xinh xắn hơn trên sân khấu. Không biết các mẹ khác và mọi người thì nghĩ thế nào?

Từ khóa: 

giáo dục

Theo mình, không nên có phân định rõ ràng về chuyện trẻ em nên/không nên trang điểm. Như trong trường hợp của gia đình Lý Tiểu Lộ, mẹ bé gái trang điểm cho con khi lên sân khấu là một sự tôn trọng khán giả. Khi tham gia các sự kiện lớn, các hoạt động tập thể, mẹ có thể cho phép, tạo điều kiện cho trẻ trang điểm một chút để bé được nổi bật, xinh xắn hơn. Trong quá trình đó, nên có sự hướng dẫn trẻ để bé hiểu như thế nào là đẹp, như thế nào là phù hợp về thẩm mỹ và an toàn sức khỏe.

Bạn cũng nên cho trẻ thấy tác hại của việc sử dụng hóa mỹ phẩm trên làn da non nớt, dẫn đến da nổi mụn, dị ứng, viêm nhiễm...

Bên cạnh việc chọn thời điểm để cho phép trẻ trang điểm sao cho phù hợp, nên khéo léo cho trẻ hiểu rằng: Sự tự tin vào bản thân quan trọng hơn mỹ phẩm con sử dụng cho khuôn mặt.

Thời đại ngày nay ngoại hình là quan trọng, do đó một số em có ngoại hình không đẹp sẽ tự ti và cố gắng nhiều cách khác nhau để làm đẹp cho mình. Trẻ có thể dùng mỹ phẩm từ sớm, hoặc nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tất cả những thứ này liên quan đến diện mạo bề ngoài, trong khi giá trị nội tâm là phần quan trọng không kém. Trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ nên hướng cho con thấy rằng đẹp/xấu của một người không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở trái tim, tâm hồn. Cần dạy trẻ chấp nhận tất cả vẻ đẹp lẫn sự không hoàn hảo của mình từ trái tim. Khi trẻ học cách chấp nhận bản thân, chúng sẽ tự tin hơn, bớt dựa dẫm vào điểm phấn, tô son.

Khí chất của một người làm nên giá trị của người đó chứ không chỉ là ngoại hình. Do đó, cần ý thức cho con cái rèn luyện, tu dưỡng và tạo nên khí chất của riêng mình. Điều này đòi hỏi trẻ có thời gian dài trau dồi, rèn luyện, cùng sự đồng hành của bố mẹ. Trong quá trình đó, cha mẹ không nên thể hiện sự quan tâm thái quá tới hình thức, ngoại hình của con, khiến đứa trẻ vô tình cảm thấy áp lực.

Trẻ em, đặc biệt là bé gái yêu cái đẹp vốn không có gì sai. Khuyến khích và hỗ trợ trẻ nhìn nhận cái đẹp, theo đuổi cái đẹp và trau dồi thẩm mỹ cho trẻ là một bước thiết yếu trong giáo dục gia đình hiện đại.

Trả lời

Theo mình, không nên có phân định rõ ràng về chuyện trẻ em nên/không nên trang điểm. Như trong trường hợp của gia đình Lý Tiểu Lộ, mẹ bé gái trang điểm cho con khi lên sân khấu là một sự tôn trọng khán giả. Khi tham gia các sự kiện lớn, các hoạt động tập thể, mẹ có thể cho phép, tạo điều kiện cho trẻ trang điểm một chút để bé được nổi bật, xinh xắn hơn. Trong quá trình đó, nên có sự hướng dẫn trẻ để bé hiểu như thế nào là đẹp, như thế nào là phù hợp về thẩm mỹ và an toàn sức khỏe.

Bạn cũng nên cho trẻ thấy tác hại của việc sử dụng hóa mỹ phẩm trên làn da non nớt, dẫn đến da nổi mụn, dị ứng, viêm nhiễm...

Bên cạnh việc chọn thời điểm để cho phép trẻ trang điểm sao cho phù hợp, nên khéo léo cho trẻ hiểu rằng: Sự tự tin vào bản thân quan trọng hơn mỹ phẩm con sử dụng cho khuôn mặt.

Thời đại ngày nay ngoại hình là quan trọng, do đó một số em có ngoại hình không đẹp sẽ tự ti và cố gắng nhiều cách khác nhau để làm đẹp cho mình. Trẻ có thể dùng mỹ phẩm từ sớm, hoặc nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tất cả những thứ này liên quan đến diện mạo bề ngoài, trong khi giá trị nội tâm là phần quan trọng không kém. Trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ nên hướng cho con thấy rằng đẹp/xấu của một người không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở trái tim, tâm hồn. Cần dạy trẻ chấp nhận tất cả vẻ đẹp lẫn sự không hoàn hảo của mình từ trái tim. Khi trẻ học cách chấp nhận bản thân, chúng sẽ tự tin hơn, bớt dựa dẫm vào điểm phấn, tô son.

Khí chất của một người làm nên giá trị của người đó chứ không chỉ là ngoại hình. Do đó, cần ý thức cho con cái rèn luyện, tu dưỡng và tạo nên khí chất của riêng mình. Điều này đòi hỏi trẻ có thời gian dài trau dồi, rèn luyện, cùng sự đồng hành của bố mẹ. Trong quá trình đó, cha mẹ không nên thể hiện sự quan tâm thái quá tới hình thức, ngoại hình của con, khiến đứa trẻ vô tình cảm thấy áp lực.

Trẻ em, đặc biệt là bé gái yêu cái đẹp vốn không có gì sai. Khuyến khích và hỗ trợ trẻ nhìn nhận cái đẹp, theo đuổi cái đẹp và trau dồi thẩm mỹ cho trẻ là một bước thiết yếu trong giáo dục gia đình hiện đại.

Còn tùy vào đưa con bé đi dịp gì nữa, nếu là ngày bình thường thì đương nhiên là sẽ để con bé tự nhiên, trẻ con với vẻ mặt đơn thuần tự nhiên vẫn là đáng yêu nhất, còn nếu có dịp gì lớn có thể trang điểm nhẹ cho bé, cá nhân mình thích nhẹ nhàng đáng yêu, còn đối với bà mẹ khác thì mình không biết. Với cả mang lớp make up trên mặt, đối với người lớn như mình còn thấy mệt. Đối với một người mẹ, thích làm đẹp cho con gái mình là hết sức bình thường, bởi vì vẻ đẹp là một lợi thế, nhưng đối với trẻ con thay vì dạy nó làm đẹp thì mình càng thích dạy nó chăm sóc bản thân để có vẻ đẹp tự nhiên nhất.
Có một số thứ sau này dùng bao nhiêu lớp make up cũng kh che được, có một vài vẻ đẹp cho dù không cần trang điểm vẫn khiến chủ nhân của nó rực rỡ trong đám đông.