Có nên chọn mỹ phẩm có mùi hương không?

  1. Làm đẹp

Mình rất thích mua mấy loại mỹ phẩm có mùi hương, đặc biệt là son và kem dưỡng. Nhưng lại nghe mọi người nói mỹ phẩm có mùi hương lại rất độc, có phải như thế không nhỉ?

Từ khóa: 

làm đẹp

Chúng ta luôn muốn có một làn da khỏe mạnh, trẻ trung và mịn màng, nhưng nếu bôi nhiều sản phẩm như kem chống nắng, kem nền, kem trị mụn, kem chống lão hóa,…cùng một lúc lên da có thể gây hại, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm, làm da càng bị sần đỏ và ngứa rát, châm chích nhiều hơn. Do đó, các bạn chỉ nên bôi tối đa 2 sản phẩm cùng lúc lên da. Hằng ngày nên làm sạch với sữa rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, và nếu cần có thể bỏ qua các bước dùng toner, tẩy tế bào chết hay nhiều loại serum khác. Nên chọn các sản phẩm có chứa ít hơn 10 thành phần, không chứa hương liệu, không chất màu và không chất bảo quản.

Có một sự thật là chúng ta thường bị thu hút bởi những món mỹ phẩm có hương thơm. Tuy nhiên, chính mùi hương nhân tạo này cũng có thể gây tác động xấu đến sức khỏe và làn da, nếu chúng ta lạm dụng. Chất tạo mùi thường là tổ hợp của nhiều chất hoá học khác nhau, rất dễ gây kích ứng da, đặc biệt là với những người có làn da nhạy cảm. Do đó, nên ưu tiên chọn lựa những sản phẩm chăm sóc da không chứa hương liệu. Thường thông tin trên các sản phẩm này sẽ có dòng chữ “Fragrance-free” (không hương thơm).

Đồng thời trước khi quyết định sử dụng một sản phẩm mới, hãy luôn luôn thử trước với lượng nhỏ. Bạn hãy bôi một ít vào bên trong cánh tay hoặc sau tai để xem da bạn có phản ứng gì không, trước khi quyết định bôi lên mặt hoặc diện tích lớn cơ thể? Ngay cả khi những người có làn da nhạy cảm khác đã dùng tốt sản phẩm đó và khuyên chúng ta sử dụng, bạn cũng phải thử với lượng nhỏ trước, do sự nhạy cảm với các thành phần ở mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, không nên thử nhiều sản phẩm cùng một lúc trên da.

Trả lời

Chúng ta luôn muốn có một làn da khỏe mạnh, trẻ trung và mịn màng, nhưng nếu bôi nhiều sản phẩm như kem chống nắng, kem nền, kem trị mụn, kem chống lão hóa,…cùng một lúc lên da có thể gây hại, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm, làm da càng bị sần đỏ và ngứa rát, châm chích nhiều hơn. Do đó, các bạn chỉ nên bôi tối đa 2 sản phẩm cùng lúc lên da. Hằng ngày nên làm sạch với sữa rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, và nếu cần có thể bỏ qua các bước dùng toner, tẩy tế bào chết hay nhiều loại serum khác. Nên chọn các sản phẩm có chứa ít hơn 10 thành phần, không chứa hương liệu, không chất màu và không chất bảo quản.

Có một sự thật là chúng ta thường bị thu hút bởi những món mỹ phẩm có hương thơm. Tuy nhiên, chính mùi hương nhân tạo này cũng có thể gây tác động xấu đến sức khỏe và làn da, nếu chúng ta lạm dụng. Chất tạo mùi thường là tổ hợp của nhiều chất hoá học khác nhau, rất dễ gây kích ứng da, đặc biệt là với những người có làn da nhạy cảm. Do đó, nên ưu tiên chọn lựa những sản phẩm chăm sóc da không chứa hương liệu. Thường thông tin trên các sản phẩm này sẽ có dòng chữ “Fragrance-free” (không hương thơm).

Đồng thời trước khi quyết định sử dụng một sản phẩm mới, hãy luôn luôn thử trước với lượng nhỏ. Bạn hãy bôi một ít vào bên trong cánh tay hoặc sau tai để xem da bạn có phản ứng gì không, trước khi quyết định bôi lên mặt hoặc diện tích lớn cơ thể? Ngay cả khi những người có làn da nhạy cảm khác đã dùng tốt sản phẩm đó và khuyên chúng ta sử dụng, bạn cũng phải thử với lượng nhỏ trước, do sự nhạy cảm với các thành phần ở mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, không nên thử nhiều sản phẩm cùng một lúc trên da.

Theo mình thấy bạn chỉ nên chọn 1 loại mùi hương thôi vì khi nhiều mùi mix vào với nhau nó sẽ ra mùi gì bạn không thể biết được đâu. Tốt nhất nếu muốn có mùi hương thì mua hẳn nước hoa luôn bạn ạ