Có nên cổ phần hóa bệnh viện công để nâng cao chất lượng dịch vụ?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

khám chữa bệnh là quyền của con người, không nên kinh tế hoá y tế, nói cách khác không cho phép quyền hiểu sai về y tế là một dịch vụ được, không thể chấp nhận bệnh tật là một loại hình kinh tế kinh doanh, phải hiểu ngành y là cứu người chứ không phải kinh doanh các loại bệnh được

Trả lời

khám chữa bệnh là quyền của con người, không nên kinh tế hoá y tế, nói cách khác không cho phép quyền hiểu sai về y tế là một dịch vụ được, không thể chấp nhận bệnh tật là một loại hình kinh tế kinh doanh, phải hiểu ngành y là cứu người chứ không phải kinh doanh các loại bệnh được

Trên thực tế là các bệnh viện đang bên trọng bên khinh nhiều quá, ví dụ bệnh viện công tuyến dưới như tuyến huyện, tỉnh thì không đông bệnh nhân, đầu tư trang thiết bị không nhiều, y bác sĩ cũng không chuyên sâu như cấp TW. Cùng ở HN chẳng hạn, vào Thanh Nhàn với Bạch Mai (cùng là BV công) cũng đã khác nhau rồi.

Nên theo mình trước khi cổ phần thì cần phân cấp bệnh viện để xử lý bệnh nhân sao cho phù hợp, đảm bảo chất lượng của các bệnh viện không chênh lệch quá nhiều tránh nc chảy chỗ trũng. Cổ phần hoá hay tư nhân mà quá đắt như Vinmec hay Việt Pháp thì cũng ít người khám chữa bệnh được lắm.

Toàn cầu hoá thì tại sao ko chứ.hi tôi nghĩ vậy