Có nên duy trì hình thức trường chuyên, lớp chọn trong giáo dục Việt Nam hay không?

  1. Giáo dục

Ngay từ nhỏ các bậc cha mẹ đều hướng con mình học trường chuyên, lớp chọn với những cuộc đua khốc liệt và căng thẳng như “chọi gà’’. Vô tình chung như vậy khiến áp lực học tập càng đè nặng lên vai các em học sinh và khiến nền giáo dục càng chạy đua với thành tích.

Theo các bạn hình thức này nên duy trì hay loại bỏ? Đâu sẽ là phương án tối ưu hơn?

Từ khóa: 

truong_chuyen

,

lop_chon

,

giáo dục

Cho hỏi ngược lại một chút, tại sao lại ko nên duy trì hình thức trường chuyên, lớp chọn tại Việt Nam ạ? Vốn dĩ mục đích trường chuyên được lập ra không chỉ để đào tạo những nhân tài trên toàn đất nước mà nó còn đáp ứng nhu cầu, mong muốn , lựa chọn học ở môi trường tốt hơn của phụ huynh và học sinh... Cái gì tốt thì mình ưu tiên, trường chuyên lựa chọn mình, nhưng mình cũng lựa chọn trường chuyên, chính mình là người quyết định có nên bước chân vào môi trường chuyên đó không... Nhiều đổ lỗi cho trường chuyên và những tiêu cực của nó, cho rằng trường chuyên chỉ "học lệch, thành tích ảo, nhiều áp lực, cạnh tranh, mệt mỏi, căng thẳng "... nhưng rốt cuộc họ chỉ đứng ở ngoài cuộc, họ vẫn chưa hiểu hết bằng những học sinh đang ngồi học trực tiếp dưới mái trường chuyên.... Em nghĩ rằng đó là sự lựa chọn chọn của các bạn, nếu mình phá bỏ trường chuyên, tức là mình đang phá bỏ cơ hội, ước mơ được sống và học tập trong một môi trường tốt hơn, có đầy đủ điều kiện hơn
Trả lời
Cho hỏi ngược lại một chút, tại sao lại ko nên duy trì hình thức trường chuyên, lớp chọn tại Việt Nam ạ? Vốn dĩ mục đích trường chuyên được lập ra không chỉ để đào tạo những nhân tài trên toàn đất nước mà nó còn đáp ứng nhu cầu, mong muốn , lựa chọn học ở môi trường tốt hơn của phụ huynh và học sinh... Cái gì tốt thì mình ưu tiên, trường chuyên lựa chọn mình, nhưng mình cũng lựa chọn trường chuyên, chính mình là người quyết định có nên bước chân vào môi trường chuyên đó không... Nhiều đổ lỗi cho trường chuyên và những tiêu cực của nó, cho rằng trường chuyên chỉ "học lệch, thành tích ảo, nhiều áp lực, cạnh tranh, mệt mỏi, căng thẳng "... nhưng rốt cuộc họ chỉ đứng ở ngoài cuộc, họ vẫn chưa hiểu hết bằng những học sinh đang ngồi học trực tiếp dưới mái trường chuyên.... Em nghĩ rằng đó là sự lựa chọn chọn của các bạn, nếu mình phá bỏ trường chuyên, tức là mình đang phá bỏ cơ hội, ước mơ được sống và học tập trong một môi trường tốt hơn, có đầy đủ điều kiện hơn

Điều lý tưởng nhất mà giáo dục mong muốn đạt đến là phân các học sinh vào các nhóm phù hợp với năng lực học tập.

Còn việc chạy đua vào đó bằng mọi giá, tức là làm ngược lại với lý tưởng đó. Các trường chuyên lớp chọn lại quá năng lực của học sinh.

Cái cần loại bỏ là việc chạy chọt vào các lớp đặc biệt như vậy. Hãy để hệ thống chọn lọc khách quan. Chứ không cần loại bỏ trường chuyên lớp chọn. 

Ngược lại, phải làm đa dạng và nghiên cứu phát huy thêm. Lưu ý rằng mô hình hiện tại không phải là lý tưởng nhất. 

Mình nghĩ là rất cần thiết bạn nhé! Nó nên được làm tốt hơn, phát huy tốt hơn, đầu tư đúng mức hơn và hỗ trợ phát hiện, bồi dưỡng tài năng tốt hơn.

Dù bạn không muốn thi đấu thì xã hội này vẫn bắt bạn phải thi đấu mà thôi. Không thi đấu thì sẽ chỉ là kẻ thất bại.

Trường chuyên lớp chọn không xấu. Nếu có chỉ là do cách hiểu và vận hành chưa tốt mà thôi.

Bạn xem phim hoạt hình "Lớp học ám sát" chưa? Đây là câu trả lời của mình.