Có phải chính quyền TQ đang che giấu các số liệu thật về Corona?

  1. Tin Tức

Trong một diễn biến trên mạng mấy ngày qua, mình bắt gặp cư dân mạng (CDM) cả VN lẫn quốc tế tranh cãi khá sôi nổi về biểu đồ sau đây

https://cdn.noron.vn/2020/02/13/a33d7d5e8509f1a92bcbb5e57b678290.png

Biểu đồ trên đc cho là biểu đồ có thể ước đoán gần như chính xác diễn biến của dịch Corona ít nhất là trong tương lai gần (các ngày, tuần tiếp theo). Dẫn chứng là như sau đây

https://cdn.noron.vn/2020/02/13/e9aa53b56c0e97f3e9b1a30a55b25956.png

Hình trên đây là các số ca nhiễm bệnh cũng như thiệt mạng vì Corona mà biểu đồ trên ước đoán (hãy chú ý ngày đăng của tác giả Antimonic là 8 ngày trước (tức khoảng ngày 05/02/2020) vậy nên các con số trên là hoàn toàn từ ước đoán của biểu đồ, chưa dựa trên tình trạng thực tế.

https://cdn.noron.vn/2020/02/13/60a7a873fa3b3f68acc1ff7e5bf87534.png

Còn trên đây là những con số thực tế (official numbers), đc WHO chính thức ghi nhận và cập nhật gần nhất cách đây chỉ 5h đồng hồ. Có thể thấy những con số này khá khớp với ước đoán của biểu đồ.

Điều đáng nói là những con số thống kê từ phía TQ lại thấp hơn hẳn những số trên, thế nên đông đảo CDM cho rằng một lần nữa TQ lại ''tung hoả mù'' về dịch bệnh này, làm cho nó có vẻ ĐỠ trầm trọng hơn so với thực tế.

Theo các bạn thì thế nào?

Từ khóa: 

corona

,

chính quyền

,

trung quốc

,

tuyên truyền

,

biểu đồ

,

tin tức

Chắc chắn con số người mắc bệnh và chết vì dịch bệnh cao hơn số liệu công bố, sự sai lệch này không phải do bên TQ cố tình, mà họ không kiểm soát nổi.

Ví dụ có rất nhiều người đang có triệu chứng nhưng không được thăm khám, bệnh viện thì quá tải nên có rất nhiều người không được chăm sóc y tế, phải tự mua thuốc và chết tại nhà.

Cái đáng sợ ở dịch bệnh này không phải sự lây lan hay số lượng người chết, mà đáng sợ ở chỗ khiến cho con người phải chết trong sự sợ hãi và cô độc, giành giật nhau từng viên thuốc , từng cái khẩu trang...con người ngạo nghễ là vậy, nhưng đứng trước cơn giận giữ của tự nhiên thì cũng trở nên yếu mềm chẳng khác gì những con vi khuẩn.
Trả lời
Chắc chắn con số người mắc bệnh và chết vì dịch bệnh cao hơn số liệu công bố, sự sai lệch này không phải do bên TQ cố tình, mà họ không kiểm soát nổi.

Ví dụ có rất nhiều người đang có triệu chứng nhưng không được thăm khám, bệnh viện thì quá tải nên có rất nhiều người không được chăm sóc y tế, phải tự mua thuốc và chết tại nhà.

Cái đáng sợ ở dịch bệnh này không phải sự lây lan hay số lượng người chết, mà đáng sợ ở chỗ khiến cho con người phải chết trong sự sợ hãi và cô độc, giành giật nhau từng viên thuốc , từng cái khẩu trang...con người ngạo nghễ là vậy, nhưng đứng trước cơn giận giữ của tự nhiên thì cũng trở nên yếu mềm chẳng khác gì những con vi khuẩn.

Việc đó, ngay cả các nước khác chưa chắc đã biết, vậy thì chứng ta chẳng thể biết đc đâu bạn à, trừ khi có tổ chức độc lập nào có uy tín điều tra và xác định hoặc giả chính quyền TQ tự thú thì chúng ta mới biết thôi. Chứ các nước khác tuyên bố thì cũng như TQ công bố, chỉ là 1 bên cố tình nói bớt bên kia thì cố tình nói quá.

Nên chúng ta, những người không có tý thông tin nào thì mình nghĩ ko nên đoán già đoán non kiểu vậy. Sự việc có nghiêm trọng hơn hay không thì chúng ta đều cần bình tĩnh xử lý và thực hiện kỹ càng các biện pháp phòng ngừa. 60k người là 1 con số đáng báo động đủ để chúng ta phòng ngừa rồi, nếu có lên đến 1M thì thường dân chúng ta cũng phải phòng ngừa như vậy thôi, đâu thể mua mặt nạ chống độc về đeo được. Việc lo sợ cũng như bị ảnh hưởng bởi tin giả hầu như chỉ khiến tình hình tệ thêm mà thôi.

Và cũng cầu mong cho con số của TQ đưa ra là đúng, mặc dù chẳng ghiền gì dân TQ nhưng cũng là mạng người cả.

CĐM dễ bị dắt mũi bằng mấy cái thuyết âm mưu nhể.

Thứ nhất, Tàu Khựa nó giấu số liệu để làm gì, "ĐỠ" trầm trọng ý hả? Cái "đỡ" trầm trọng đấy nó có mang lại lợi ích gì cho đội Khựa ko vậy. Hồ Bắc phong tỏa toàn tỉnh tính đến h là 3 tuần; Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đều bị bán phong tỏa, cấm biên, cấm xuất nhập cảnh cũng được áp dụng hết rồi. Có thêm 10k, 20k người mắc, chết thêm 300, 400 người cho lệch khỏi cái "dự đoán" kia thì nó cũng chỉ là con số thôi ko có nhiều khác biệt lắm, cái gì làm được để ngăn dịch thì cũng làm hết rồi. Đúng ra là dịch càng nặng, càng to thì sẽ càng nhận được nhiều trợ giúp hơn từ quốc tế mới đúng.

Thứ hai, từ đầu dịch cho đến hôm qua chỉ những ai đến bệnh viện xét nghiệm ra là bị corona thì mới tính vào số lượng người nhiễm mới, và chỉ những ai chết ở bệnh viện do nhiễm corona thì mới tính vào số ca tử vong. Số lượng test kit có hạn, số lượng giường bệnh cũng có hạn. Thế nên số người nhiễm và số người chết được xác nhận nó sẽ tỷ lệ với số lượng test kit/ số bệnh nhân nằm viện. Chắc chắn số lượng người nhiễm bệnh và số lượng người chết ở TQ là lớn hơn con số đấy rất nhiều, vì rất nhiều người ko được khám chỉ tự cách ly, tự chăm sóc và chết ở nhà. Nhưng ko có cách nào xác nhận là họ chết vì corona hay bệnh khác, ko ai đi xét nghiệm xác chết bệnh trong tình hình này cả, tài nguyên cho người sống còn thiếu thì lấy đâu ra tài nguyên cho người chết. Hôm nay ở Hồ Bắc mới thay đổi cách tính số ca nhiễm bệnh mới, chỉ cần có triệu chứng chứ ko cần phải có kết quả xét nghiệm dương tính thì số ca nhiễm tăng vọt lên 15k so với hôm qua có 2k kìa.