Có phải khi stress thì đặc biệt thèm đồ ngọt?

  1. Sức khoẻ

Mình phát hiện dạo gần đây mình rất thèm ăn đồ ngọt, gần như ở mọi lúc mọi nơi. Mình có lên mạng đọc để tìm hiểu xem có phải mình đang thiếu hoặc thừa chất gì hay không, có những bài còn chỉ ra nguyên nhân có thể là do các khối u. Đọc đến đây sợ quá chừng luôn, bạn mình bảo là khi stress cũng dẫn đến thèm đồ ngọt. Khi bạn gặp stress, bạn có thèm đồ ngọt không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình không rõ là khi stress thì đặc biệt thèm đồ ngọt hay không, nhưng mình chỉ biết là mệt mỏi, stress có thể giảm nhanh chóng khi ăn đồ ngọt.

Nghiên cứu tại Đại học Cincinnati, Mỹ bắt đầu từ việc các nhà khoa học tìm thấy hàm lượng hoóc môn gây stress (glucocorticoid) trong những con chuột được ăn đồ ngọt thấp hơn những con chuột khác. Sau đó, họ đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên những chú chuột khác và kết luận được đưa ra là giống nhau. Theo đó, Yvonne Ulrich-Lai, nhà tâm lý đứng đầu nghiên cứu, nói: "Glucocorticoid giúp mỗi người sống sót và phục hồi sau stress”.

Tuy nhiên, đồ ngọt có liên quan mật thiết tới tình trạng béo phì và khiến các chức năng miễn dịch bị giảm nếu như cơ thể tiêu thụ lượng đường lớn. Do đó, hãy ăn uống một cách điều độ, để đảm bảo cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài ra, muốn thoát khỏimệt mỏi, stress, chúng ta cần chọn hướng giải tỏa khác như nói chuyện và chia sẻ với những người xung quanh. Đồng thời, mỗi người cần phải xây dựng cho mình lối sống khoa học, văn minh.

Vì vậy, khi nào nếu cảm thấy quá căng thẳng, hãy tìm một nơi yên tĩnh, tự thưởng cho mình một viên kẹo ngọt, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Cũng đừng quên sử dụng sản phẩm tốt cho sức khỏe thần kinh thường xuyên để có một tinh thần minh mẫn và vui vẻ, nhất là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay.

Trả lời

Mình không rõ là khi stress thì đặc biệt thèm đồ ngọt hay không, nhưng mình chỉ biết là mệt mỏi, stress có thể giảm nhanh chóng khi ăn đồ ngọt.

Nghiên cứu tại Đại học Cincinnati, Mỹ bắt đầu từ việc các nhà khoa học tìm thấy hàm lượng hoóc môn gây stress (glucocorticoid) trong những con chuột được ăn đồ ngọt thấp hơn những con chuột khác. Sau đó, họ đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên những chú chuột khác và kết luận được đưa ra là giống nhau. Theo đó, Yvonne Ulrich-Lai, nhà tâm lý đứng đầu nghiên cứu, nói: "Glucocorticoid giúp mỗi người sống sót và phục hồi sau stress”.

Tuy nhiên, đồ ngọt có liên quan mật thiết tới tình trạng béo phì và khiến các chức năng miễn dịch bị giảm nếu như cơ thể tiêu thụ lượng đường lớn. Do đó, hãy ăn uống một cách điều độ, để đảm bảo cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài ra, muốn thoát khỏimệt mỏi, stress, chúng ta cần chọn hướng giải tỏa khác như nói chuyện và chia sẻ với những người xung quanh. Đồng thời, mỗi người cần phải xây dựng cho mình lối sống khoa học, văn minh.

Vì vậy, khi nào nếu cảm thấy quá căng thẳng, hãy tìm một nơi yên tĩnh, tự thưởng cho mình một viên kẹo ngọt, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Cũng đừng quên sử dụng sản phẩm tốt cho sức khỏe thần kinh thường xuyên để có một tinh thần minh mẫn và vui vẻ, nhất là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay.

Mình thì không. Lúc stress mình chỉ muốn nằm 1 chỗ và nghe nhạc thôi.

Theo mình không nhầm thì.Khi ăn đồ ngọt nó làm cho con người có cảm giác hạnh phúc.Còn việc bạn dùng đồ hộp CN thì thường các chất tạo ngọt( đường hóa học) thì rất ít khi gây hại cho sức khỏe nếu như so vs đường truyền thống ( đường mía vs đường thốt nốt) . Việc bạn tăng cân thường xuất phát từ các món ăn vặt nhiều dầu.