Con trai có nên tiết kiệm tiền mua quần áo, giày dép?

  1. Phong cách sống

Mọi người nghĩ sao về tầm quan trọng của trang phục. Một năm mọi người thường dành bao nhiêu tiền để mua quần áo

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ trang phục khá quan trọng, cần ăn mặc phù hợp để bản thân có thể tự tin cũng như thể hiện sự tôn trọng với nơi mình đến.

Không cần đến mức tiết kiệm, chỉ cần mua trong khả năng chi trả và mua cái nào dùng cái đó đừng bỏ phí là được.

Đối với quần áo thì mình mua trong tầm giá 500-1 triệu, vì giá thấp hơn thì không bền, giá cao hơn thì không cần thiết. Giày dép thì mình có hai đôi dép với một đôi giày, thường ngày mang dép, khi nào hư thì mua cái mới.

Hai năm rồi mình không có mua bộ đồ nào mới cả và thấy bình thường.

Trả lời

Mình nghĩ trang phục khá quan trọng, cần ăn mặc phù hợp để bản thân có thể tự tin cũng như thể hiện sự tôn trọng với nơi mình đến.

Không cần đến mức tiết kiệm, chỉ cần mua trong khả năng chi trả và mua cái nào dùng cái đó đừng bỏ phí là được.

Đối với quần áo thì mình mua trong tầm giá 500-1 triệu, vì giá thấp hơn thì không bền, giá cao hơn thì không cần thiết. Giày dép thì mình có hai đôi dép với một đôi giày, thường ngày mang dép, khi nào hư thì mua cái mới.

Hai năm rồi mình không có mua bộ đồ nào mới cả và thấy bình thường.