Điều khó khăn nhất khi bắt đầu làm người lớn là gì?

  1. Phong cách sống

Giai đoạn từ 20-23 tuổi là lúc chúng ta bắt đầu làm người lớn. Ở đó có những khó khăn, thách thức mà không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Cảm giác đau đớn, hụt hẫng, mất mát là tất cả những gì tuổi trẻ phải trải qua và thấu hiểu, theo mình là vậy.
Từ khóa: 

người lớn

,

trưởng thành

,

vấp ngã

,

phong cách sống

Chính là phải thay đổi cách sống, cách hành xử và suy nghĩ của mk. Bên cạnh đó khi lớn lên mk sẽ phải đối mặt với nhiều cái mới mẻ, khó khăn trong c/s, đòi hỏi KNS của mk phải thật vững

Trả lời

Chính là phải thay đổi cách sống, cách hành xử và suy nghĩ của mk. Bên cạnh đó khi lớn lên mk sẽ phải đối mặt với nhiều cái mới mẻ, khó khăn trong c/s, đòi hỏi KNS của mk phải thật vững

Cách sống suy nghĩ của mình

Sai rồi, chẳng có gì là đâu đớn hay hụt hẫng mất mát cả. Chỉ là việc bạn phải chuyển từ vai em út thành vai anh chị với xã hội, va chạm, tiếp xúc, tự mình chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, có trách nhiệm với gia đình, bạn bè, xã hội...

Nhìn chung điều khó khăn nhất là hết đc ăn bám cha mẹ, tự chủ tài chính bản thân. Làm ra tiền ko nói gì, thất nghiệp thì quả là thảm họa.