Đôi nét về "Phong trào dân chủ 18/5/1980" tại Hàn Quốc- Bóng tối Hậu kỷ nguyên Park Chung Hee...

  1. Lịch sử

  2. Tin Tức

Nổi dậy Gwangju, hay tên chính thức bởi UNESCO "Phong trào dân chủ 18-5" là cuộc biểu tình, nổi dậy tại thành phố Gwangju, rồi lan sang các thành phố lớn khác tại Hàn Quốc từ ngày 18 - 27 tháng 5 năm 1980. Để đáp trả, tướng Chun doo Hwan tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc. Các trường đại học bị đóng cửa, truyền thông bị kiểm duyệt, hoạt động chính trị bị đình chỉ và các cuộc hội họp, tuần hành dân chủ bị đàn áp, lãnh tụ công đoàn sinh viên từ 55 trường đại học cùng 26 chính trị gia bị bắt giữ. Sau khi bạo lực leo thang, người biểu tình đụng độ với lính dù Hàn Quốc dẫn tới hàng trăm người chết, bị thương.

Dù thất bại nhưng Cuộc nổi dậy Gwangju đã đặt lên nền móng cho "Phong trào dân chủ tháng 6", năm 1987 - đánh dấu sự khai sinh cho nền đệ Lục Cộng Hòa của Đại Hàn, chấm dứt sự cai trị độc tài của chính quyền quân sự. Năm 1997, ngày tưởng niệm cuộc nổi dậy Gwangju được đặt làm quốc lễ, danh dự những người biểu tình được phục hồi, đồng thời với đó là chính sách đền bù, bồi thường cho các nạn nhân bởi chính phủ Hàn Quốc

PS: Đó là thời kỳ mà những người yêu nước chân chính, nhà dân chủ đích thực của nhân dân Đại Hàn dân quốc bị bọn tay sai đế quốc, cảnh sát quốc gia vụ khống là giặc bán nước và bị sát hại dã man....

Ảnh: Các cỗ quan tài phủ quốc kì của các học sinh, sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng trong cuộc "Cuộc nổi dậy dân chủ 18-5" tại Gwangju, Hàn Quốc, tháng 5 năm 1980.

Theo phần hậu kỷ nguyên Park Chung Hee - cuốn Kỷ nguyên Park Chung Hee

https://cdn.noron.vn/2021/08/08/871321915916758787-1628393023.jpg
Từ khóa: 

lịch sử

,

tin tức