Đức Phật nói: Suốt 49 năm Ta chưa hề nói một lời, một câu, một chữ nào. Ẩn ý Đức Phật muốn chỉ dạy điều gì?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Đạo Phật không phải là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng tạo ra mà là ngài NGỘ ra, dưới gốc cây bồ đề nhịn ăn 49 ngày và ngài đã ngộ ra đạo để truyền lại. Thứ mà ngài chia sẻ, thứ mà ngài dạy lại cho mọi người là thứ kiến thức vĩ đại, sự kì diệu của đạo, của sự giác ngộ. Do đó đừng vin vào những bên ngoài để lấy đó là kim chỉ nam, là lối sống mà mỗi người cần tự ngộ ra chân lý cho bản thân, tự mình tìm thấy đạo cho chính mình.

Trả lời

Đạo Phật không phải là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng tạo ra mà là ngài NGỘ ra, dưới gốc cây bồ đề nhịn ăn 49 ngày và ngài đã ngộ ra đạo để truyền lại. Thứ mà ngài chia sẻ, thứ mà ngài dạy lại cho mọi người là thứ kiến thức vĩ đại, sự kì diệu của đạo, của sự giác ngộ. Do đó đừng vin vào những bên ngoài để lấy đó là kim chỉ nam, là lối sống mà mỗi người cần tự ngộ ra chân lý cho bản thân, tự mình tìm thấy đạo cho chính mình.

Một ngày kia, Phật chỉ trăng, bảo các đệ tử: "Kìa là mặt trăng: cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng, nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về Đạo cũng vậy: các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng nên nhớ: lời giảng của ta không phải là Đạo".

Đức Phật nói, nhưng lời của ngài chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi, không phải là mặt Trăng nên Phật tử đừng có bấu víu kinh kệ xem nó là Đạo. Suốt mấy mươi năm giảng đạo của ngài, ngài nói, có thể ít có thể nhiều, nhưng rốt lại ngài phải nhắc lại cho chúng đệ tử rằng lời ngài nói ra ko phải Đạo, nếu muốn đạt Đạo thì phải quên hết lời ngài, xem như ngài chưa nói gì cả. Hay có thể nói là thoát khỏi ông thầy mới có thể ngộ ra chân lý vậy.

Hi tôi nghĩ Đức Phật là một người lập dị, đang làm vua thì lại bỏ đi lang thang, nhưng quả thật những người lập dị đa số là nhân tài.
Dụng ý của câu nói đó có lẽ là thiền định, hư không, tịnh tâm suy nghĩ thế sự sẽ khai sáng