Ecological Footprint hay bản chất của nền văn minh

  1. Nông nghiệp

Nếu bạn bắt 1 con vịt ngoài hồ công viên về ăn, bạn là kẻ mọi rợ.

Bắt con vịt trong chuồng hay ao nhà mình, bạn là người nông dân làm nông nghiệp sạch.

Thuê người khác bắt vịt cho mình ăn, bạn là người tiêu dùng thông thái.

Toàn bộ sự tiến hoá đi đến văn minh của loài người, đó là quá trình tạo khoảng cách từ cái ăn đến phương thức kiếm ăn, càng xa càng kín đáo càng tốt. Nôm na gọi là khuất mắt trông coi. Phương Tây là đỉnh cao của văn minh khi tự tách mình khỏi nguồn thức ăn, nguyên nhiên liệu của họ đôi khi đến nửa vòng trái đất, nhưng "dấu chân sinh thái" hay mức độ ảnh hưởng tiêu cực của họ lên tài nguyên trái đất thực ra là lớn nhất, càng phát triển, "dấu chân sinh thái" càng khủng khiếp.

Văn minh nhiều hay ít nằm ở trình độ che đậy bản chất tự nhiên của loài người khéo léo và tinh tế đến đâu.

Từ khóa: 

chuỗi cung ứng

,

ecological footprint

,

nông nghiệp

Văn minh đến mấy rồi cũng đến lúc phải quay về cái thuở sơ khai nhất thôi. Sớm muộn gì cũng vậy.

Trả lời

Văn minh đến mấy rồi cũng đến lúc phải quay về cái thuở sơ khai nhất thôi. Sớm muộn gì cũng vậy.