Sự thông minh của người Việt ngay nay có thật là do thừa hưởng từ quá khứ bị người Trung Hoa đến lai giống?

  1. Lịch sử

Có một nhận định được lưu truyền trong dân Việt Nam mà chắc là các bạn ít nhiều có thể đã được nghe. Đến thời đại fb thì nó lại càng trở nên nổi tiếng.

Đó là: Giống dân Giao Chỉ ngày xưa vốn ngu đần, nhờ có người Trung Hoa đến lai giống trong một nghìn năm Bắc thuộc nên người Giao Chỉ mới trở nên thông minh hơn. Vậy nên trí thông minh mà người Việt có ngày nay là đến từ sự lai giống với người Trung Hoa thời xưa.

Cách thức lai giống thời đó thoạt nghe thì dường như cũng rất ư là hợp lý. Nào là đàn ông Giao Chỉ bị thiến hết, phụ nữ phải lấy người phương Bắc làm chồng. Rồi thì người phương Bắc di cư có quyền lực và tiền của nên đã cưới được nhiều phụ nữ Giao Chỉ. Rồi binh lính phương Bắc đến đồn trú đã kết hôn với phụ nữ địa phương...v..v... Chung quy lại đều là phụ nữ Giao Chỉ kết hợp với đàn ông phương Bắc sinh ra con lai...

Tuy nhiên điều tréo ngoe là khoa học của người Tây dương ngày nay lại kết luận rằng trí thông minh của một người là di truyền từ mẹ. Vậy thì nếu có con lai sinh ra thì chắc hẳn sẽ mang trí thông minh của những người mẹ Giao Chỉ chứ sao lại là từ những ông bố phương Bắc được.

Có lẽ nhận định người Giao Chỉ xưa ngu đần rồi được lai giống với phương Bắc và trở nên thông minh chỉ là nhận định cảm tính, không chính xác.

Ngay cả việc lai giống thời đó cũng chưa chắc đã xảy ra hoặc chưa chắc đến mức phổ biến.

Từ khóa: 

lịch sử

Theo mình thì việc này là vô căn cứ; bởi từ việc hình thành nhà nước sơ khai Văn Lang-Âu Lạc qua các thời đại, các nền văn hoá Phùng Nguyên Đông Sơn đã chứng tỏ người Việt phát triển xã hội, sản xuất từng bước. Chuyện nỏ thần thời ADV đã cho thấy thời kỳ này người Việt đã có được những kỹ thuật chế tạo vũ khí; mặc dù nỏ, cung ra đời từ thời Xuân Thu-Chiến Quốc nhưng so với nỏ lẫy của Âu Lạc thì tất không bằng. Cũng chính vì lý do đó nên khi đánh Âu Lạc, Triệu Vũ Đế phải tìm mọi cách biết được bí mật chế tạo nỏ, đó cũng là nguồn gốc sâu xa của TT Mỵ Châu-Trọng Thuỷ. Khi đàn áp xong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mã Viện trở về đã tâu với vua Hán:”Luật của Giao Chỉ hơn ta mười điều”. Điều đó càng cho thấy vào khoảng tgian ấy, cta đã có những luật tục, chế độ riêng. Vì vậy, không hề có chuyện người Việt thừa hưởng thông minh từ Trung Hoa.
Trả lời
Theo mình thì việc này là vô căn cứ; bởi từ việc hình thành nhà nước sơ khai Văn Lang-Âu Lạc qua các thời đại, các nền văn hoá Phùng Nguyên Đông Sơn đã chứng tỏ người Việt phát triển xã hội, sản xuất từng bước. Chuyện nỏ thần thời ADV đã cho thấy thời kỳ này người Việt đã có được những kỹ thuật chế tạo vũ khí; mặc dù nỏ, cung ra đời từ thời Xuân Thu-Chiến Quốc nhưng so với nỏ lẫy của Âu Lạc thì tất không bằng. Cũng chính vì lý do đó nên khi đánh Âu Lạc, Triệu Vũ Đế phải tìm mọi cách biết được bí mật chế tạo nỏ, đó cũng là nguồn gốc sâu xa của TT Mỵ Châu-Trọng Thuỷ. Khi đàn áp xong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mã Viện trở về đã tâu với vua Hán:”Luật của Giao Chỉ hơn ta mười điều”. Điều đó càng cho thấy vào khoảng tgian ấy, cta đã có những luật tục, chế độ riêng. Vì vậy, không hề có chuyện người Việt thừa hưởng thông minh từ Trung Hoa.

Không liên quan nhưng cái hình thấy cứ sai sai...