Facebook chỉ dành cho người già?

  1. Xã hội

https://cdn.noron.vn/2022/12/17/3914235385299622-1671258687_1024.jpg
Từ khóa: 

social network

,

anti-social

,

xã hội

Không hiểu bạn đang đưa ra quan điểm gì vì 2 cau hỏi chẳng liên quan tới nhau.

Tại sao facebook lại chỉ dành cho ngươi già? Sai bét. Facebook nó dành cho mọi người, với nhiều mục đích khác nhau. Hoặc bạn đang ẩn dụ gì mà mk đọc cũng k hiểu

"Mạng xã hội là cái hố không đáy...?" câu này thì có vẻ dễ hiểu hơn. Đúng là mạng xã hội rất rộng, rất tạp nham nhưng b ơi, nhìn ra cuộc đời thì cũng có khác gì. Quan trọng là bạn biết mk ở đâu là dừng lại ở chỗ nào mà thôi. Nó chỉ là cái hố cho những ai tham lam và không kiến soát được hành vi của mk. 

Còn để giải thích cả 2 câu của bạn thì nghĩ 1 lúc vẫn k hiểu liên quan gì tới nhau 🙂

Trả lời

Không hiểu bạn đang đưa ra quan điểm gì vì 2 cau hỏi chẳng liên quan tới nhau.

Tại sao facebook lại chỉ dành cho ngươi già? Sai bét. Facebook nó dành cho mọi người, với nhiều mục đích khác nhau. Hoặc bạn đang ẩn dụ gì mà mk đọc cũng k hiểu

"Mạng xã hội là cái hố không đáy...?" câu này thì có vẻ dễ hiểu hơn. Đúng là mạng xã hội rất rộng, rất tạp nham nhưng b ơi, nhìn ra cuộc đời thì cũng có khác gì. Quan trọng là bạn biết mk ở đâu là dừng lại ở chỗ nào mà thôi. Nó chỉ là cái hố cho những ai tham lam và không kiến soát được hành vi của mk. 

Còn để giải thích cả 2 câu của bạn thì nghĩ 1 lúc vẫn k hiểu liên quan gì tới nhau 🙂

Quan điểm này của bạn có vẻ quá khách quan, thiếu liên kết, nhìn nhận còn hẹp chứ chưa đa chiều.

Xét về tính khích lệ, đúng, mạng xã hội đâu thể khích lệ bạn như nhưng những người thân của bạn: gia đình, bạn bè. Mạng xã hội là nơi bạn chia sẻ khoảnh khắc, quan điểm hay kết nối với nhau. Nó như một con dao hai lưỡi, vừa tích cực vừa tiêu cực. Tích cực khi gặp những người văn minh, có suy nghĩ tốt còn tiêu cực khi gặp những văn hóa thiếu tôn trọng, miệt thị người khác, dùng ngôn từ sai lệch.

Song việc nó ko đưa ra sự khích lệ đúng nghĩa thì liên quan gì tới việc "mxh chỉ dành cho người già"? Chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nếu bạn muốn mạng xã hội của bạn sạch thì nó sẽ sạch thôi. Ví dụ như ngừng theo dõi các trang ko chính thống hay những nhóm FB với những quan điểm ko lành mạnh, gây tranh cãi. Như mxh của mình, mình chỉ dừng lại ở việc kết nối với bạn bè, theo dõi bạn bè chứ ko phải dùng để đấu đá, tranh luận với bên khác. 

Không có ý nghĩa lắm