Giai cấp vô sản bấp bênh

  1. Tin Tức

GIAI CẤP VÔ SẢN BẤP BÊNH ( PRECARIAT)


Những lời dự báo nhiều năm trước giờ dần dần trở thành sự thật.


Người ta đều cho rằng giai cấp này ...nguy hiểm, giai cấp này nảy mầm trong thế kỉ 21, xuất hiện bên trong toàn cầu hóa, sau khi lời hứa vẽ vời dành cho thế hệ trước (giai cấp vô sản cổ điển) "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" bị sụp đổ.


Tầng lớp mới này bấp bênh hơn bất kì tầng lớp vô sản nào trước đó, một ví dụ cơ bản là tài xế công nghệ, tuy sử dụng những thiết bị công nghệ nhưng đòi hỏi kĩ năng không cao, và cũng không cần bằng cấp cao siêu cho lắm, việc của họ là biết nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Mở rộng ra, còn nhiều ngành nghề tương tự, theo tiêu chí 4.0: không đóng bảo hiểm, không hợp đồng dài hạn, và không cả công đoàn và không biết khi nào sẽ mất việc.


Khốn thay giai cấp này xuất hiện khi các giai cấp khác đã an bài, an vị, giai cấp tư bản nhờ toàn cầu hóa đã đẩy hết những công nghệ dư thừa, những công đoạn gia công thủ công sang nước nghèo, giai cấp vô sản - cộng sản đã tiến hóa thành tư bản thân hữu giàu nứt vách, chỉ còn mấy anh vô sản bấp bênh bơ vơ.

Từ khóa: 

tin tức

Giai cấp vô sản như đúng nghĩa gốc của nó là giai cấp không có tài sản, không có tích luỹ, không có công cụ sản xuất. Ngay từ khi ra đời và hình thành, thì với bản chất của mình, đời sống của giai cấp vô sản luôn bấp bênh, phụ thuộc vào các tầng lớp khác trong xã hội.

Trả lời

Giai cấp vô sản như đúng nghĩa gốc của nó là giai cấp không có tài sản, không có tích luỹ, không có công cụ sản xuất. Ngay từ khi ra đời và hình thành, thì với bản chất của mình, đời sống của giai cấp vô sản luôn bấp bênh, phụ thuộc vào các tầng lớp khác trong xã hội.