Ho mãi không khỏi phải làm sao?

  1. Sức khoẻ

Mọi người cho mình hỏi Bị ho, tự nhiên cũng ho, uống thuốc tây hoài vẫn ko hết, kéo dài tầm 2-3 tuần r ah, rặn ho nhiều r dẫn đến đau họng với thiếu hơi, Mệt ak !?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Uống thuốc tây nhiều bị nóng nên có thể dẫn đến ho dai dẳng mà không khỏi. Chị thử dùng các cách tự nhiên xem. Nội e cũng hay ho lắm nên ngân nguyên 1 lọ mật ong với đu đủ đực. Thấy mỗi lần bà ho đều lấy ra ngậm, lúc sau thì đỡ. Bà cũng dùng được lâu rồi, chị thử áp dụng xem sao ha. 

Trả lời

Uống thuốc tây nhiều bị nóng nên có thể dẫn đến ho dai dẳng mà không khỏi. Chị thử dùng các cách tự nhiên xem. Nội e cũng hay ho lắm nên ngân nguyên 1 lọ mật ong với đu đủ đực. Thấy mỗi lần bà ho đều lấy ra ngậm, lúc sau thì đỡ. Bà cũng dùng được lâu rồi, chị thử áp dụng xem sao ha. 

Có thể là do bạn không hợp thuốc hoặc do đã uống quá nhiều nên cơ thể sinh ra nhờn thuốc rồi nên ho hoài không dứt á. Theo mình thì bạn nên dừng uống thuốc và chăm uống nước ấm với chanh, mật ong và gừng để cơ thể liên tục được làm ấm và dần hồi phục lại. Qua vài ngày nữa mà không đỡ thì phải đi khám lại coi sao đó nhé.

https://cdn.noron.vn/2023/01/27/z247021783709237c27-1674798466.jpg