Học IELTS như thế nào cho người mới bắt đầu?

  1. Giáo dục

  2. Ngoại ngữ

Mình đang là học sinh cấp 3 lớp 10 và mình muốn bắt đầu ôn luyện IELTS nhưng không biết mà bắt đầu như thế nào mọi người tư vấn giúp mình nhé

Từ khóa: 

giáo dục

,

ngoại ngữ

Bạn đừng đặt nặng quá việc "học IELTS" mà cứ vui vẻ "học tiếng Anh" thôi. "Học IELTS" đơn giản là xem để biết cái cấu trúc đề thi nó như thế nào.

Về việc học tiếng Anh thì có rất nhiều trả lời rồi. Mình sẽ đưa vài lời khuyên thôi. Mà nó tùy trình độ của bạn có sẵn, và mình sẽ mặc định hiểu bạn còn 2-3 năm để luyện.


Nếu bạn mất căn bản, đây là một lộ trình tham khảo:


Khoảng 1-2 tháng đầu học lại phát âm từ những âm cơ bản nhất. Đừng nghĩ mình đã nắm được chỉ vì mang từ hệ thống ngữ âm tiếng Việt qua. Dẹp hết và xây lại từ đầu. Mình gợi ý bắt đầu từ Youtube. Mình thường khuyên học sinh phải nghe ít nhất 30 phút mỗi ngày. Nếu bạn mất căn bản thì càng phải nghe nhiều hơn để làm quen với các âm và ngữ điệu của ngôn ngữ.
Ví dụ mình thấy kênh Rachel's English có dạy từng âm trong tiếng Anh Mỹ. Bạn không bắt buộc phải học tiếng Anh Mỹ nhưng mình đã đi xem thử và thấy kênh đó hay. bạn có thể tìm thêm những kênh tương tự.
Tốt nhất học luôn phiên âm quốc tế (IPA) để dễ dàng tiếp tục tự học. IPA nó rất rộng nhưng trừ khi bạn học ngôn ngữ học, bạn chỉ cần khoanh vùng học IPA cho tiếng Anh thôi.


Khoảng 3-6 tháng tới phải học hết tất tần tật ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh (như các thì của động từ, các từ loại, cách câu cú thành lập,...). Mảng này quá nhiều chi tiết để mình có thể chỉ ra. Mình không dạy tiếng Anh cơ bản nên không biết nhiều sách. Bạn có thể thử đi hỏi.

Tất cả các thời gian còn lại là trau dồi tất cả những gì còn thiếu (từ vựng, cụm động từ, các trường hợp bất quy tắc,...)

Song song tất cả các bước trên, bạn hãy nghe và đọc thật nhiều nếu bạn chưa sẵn sàng nói và viết nhiều. Dù có nói và viết ổn, mình vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của nghe và đọc thật nhiều để mình dần có "cảm giác" với ngôn ngữ đó. Điều này có nghĩa là bạn nên tự tạo một môi trường để tự đắm mình trong ngôn ngữ đó luôn; cụ thể làm cách nào là tùy bạn, ví dụ có thể chuyển các ngôn ngữ hiển thị trong điện thoại, máy tính, mạng xã hội, vân vân.

Chúc bạn học vui. Học là phải vui. Học mà không vui thì phương pháp tốt cỡ mấy học cũng không vô!

Trả lời

Bạn đừng đặt nặng quá việc "học IELTS" mà cứ vui vẻ "học tiếng Anh" thôi. "Học IELTS" đơn giản là xem để biết cái cấu trúc đề thi nó như thế nào.

Về việc học tiếng Anh thì có rất nhiều trả lời rồi. Mình sẽ đưa vài lời khuyên thôi. Mà nó tùy trình độ của bạn có sẵn, và mình sẽ mặc định hiểu bạn còn 2-3 năm để luyện.


Nếu bạn mất căn bản, đây là một lộ trình tham khảo:


Khoảng 1-2 tháng đầu học lại phát âm từ những âm cơ bản nhất. Đừng nghĩ mình đã nắm được chỉ vì mang từ hệ thống ngữ âm tiếng Việt qua. Dẹp hết và xây lại từ đầu. Mình gợi ý bắt đầu từ Youtube. Mình thường khuyên học sinh phải nghe ít nhất 30 phút mỗi ngày. Nếu bạn mất căn bản thì càng phải nghe nhiều hơn để làm quen với các âm và ngữ điệu của ngôn ngữ.
Ví dụ mình thấy kênh Rachel's English có dạy từng âm trong tiếng Anh Mỹ. Bạn không bắt buộc phải học tiếng Anh Mỹ nhưng mình đã đi xem thử và thấy kênh đó hay. bạn có thể tìm thêm những kênh tương tự.
Tốt nhất học luôn phiên âm quốc tế (IPA) để dễ dàng tiếp tục tự học. IPA nó rất rộng nhưng trừ khi bạn học ngôn ngữ học, bạn chỉ cần khoanh vùng học IPA cho tiếng Anh thôi.


Khoảng 3-6 tháng tới phải học hết tất tần tật ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh (như các thì của động từ, các từ loại, cách câu cú thành lập,...). Mảng này quá nhiều chi tiết để mình có thể chỉ ra. Mình không dạy tiếng Anh cơ bản nên không biết nhiều sách. Bạn có thể thử đi hỏi.

Tất cả các thời gian còn lại là trau dồi tất cả những gì còn thiếu (từ vựng, cụm động từ, các trường hợp bất quy tắc,...)

Song song tất cả các bước trên, bạn hãy nghe và đọc thật nhiều nếu bạn chưa sẵn sàng nói và viết nhiều. Dù có nói và viết ổn, mình vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của nghe và đọc thật nhiều để mình dần có "cảm giác" với ngôn ngữ đó. Điều này có nghĩa là bạn nên tự tạo một môi trường để tự đắm mình trong ngôn ngữ đó luôn; cụ thể làm cách nào là tùy bạn, ví dụ có thể chuyển các ngôn ngữ hiển thị trong điện thoại, máy tính, mạng xã hội, vân vân.

Chúc bạn học vui. Học là phải vui. Học mà không vui thì phương pháp tốt cỡ mấy học cũng không vô!

Nếu bạn muốn học IELTS thì trước tiên nên xác định trình độ của bản thân và lập kế hoạch học tập theo từng giai đoạn để đạt kết quả tốt nhất.
Câu hỏi đầu tiên bạn cần suy nghĩ là về mục tiêu học IELTS của bạn? Bạn muốn có nhiều lợi thế khi xin học bổng? Bạn muốn tham gia xét tuyển thẳng vào các trường đại học theo xu thế như hiện nay? Hay bạn học vì muốn mở mang kiến thức, tầm nhìn cho bản thân?
Sau khi đã xác định rõ trình độ của bản thân cũng như mục đích, mục tiêu của mình, việc cần làm lúc này đó là thiết lập một lộ trình học tập càng cụ thể và chi tiết càng tốt. Việc đăng ký luyện thi ở trung tâm hay tự luyện thi IELTS là tùy theo việc bạn phù hợp với kiểu học nào hơn. Hãy kiên trì với kế hoạch mà mình đã đặt ra để đạt được kết quả như mong đợi.