Hỏi về cách tự học tiếng anh cho người mất gốc?

  1. Ngoại ngữ

Chào mọi người,

Em hiện tại là học sinh lớp 10, em đang cảm thấy khá đuối môn tiếng anh và gần như 7 năm học tiếng anh em chẳng tiếp thu được gì.

Nên em xin phép hỏi mọi người về lộ trình tự học tiếng anh cụ thể ạ và cho em hỏi thêm 3 năm phổ thông có đủ để em đạt trình độ có thể giao tiếp không ạ?

Em xin cảm ơn sự đóng góp từ các anh chị.

Từ khóa: 

tiếng anh

,

english

,

cấp 3

,

tự học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Để tự học được tiếng Anh thì khó lắm, ngay cả khi bạn có đầy đủ đth, máy tính để kết nối với các bài học. Mình nghĩ bạn nên bảo với bố mẹ cho đi học thêm ở ngoài thì tốt hơn, ở các trung tâm như British Council, luyện thi IELTS,...Thường thì học từ đầu rất cần phải xâu chuỗi kiến thức, kết hợp chặt chẽ giữa các bài giảng, chưa kể bạn sẽ cần người tạo kỉ luật cũng như luyện tập cùng bạn trong khâu học tiếng Anh. Chỉ có học ở ngoài mới có thể nâng cao kĩ năng giao tiếp thôi, chứ kĩ năng mà cấp độ phổ thông vẫn không đủ để bạn giao tiếp đâu, bởi ở trường chủ yếu là dạy ngữ pháp là chính chứ không thiên về 3 kĩ năng còn lại (Speaking - Listening - Writing).

Mình cũng đã từng tự học nhưng có nhiều chỗ không hiểu, với kiểu dạng câu khó ý toàn phải đi hỏi lại thầy cô thôi. Tự chủ động cũng là điều tốt nhưng nếu có thầy-cô nữa thì tốt hơn nhiều.

Trả lời

Để tự học được tiếng Anh thì khó lắm, ngay cả khi bạn có đầy đủ đth, máy tính để kết nối với các bài học. Mình nghĩ bạn nên bảo với bố mẹ cho đi học thêm ở ngoài thì tốt hơn, ở các trung tâm như British Council, luyện thi IELTS,...Thường thì học từ đầu rất cần phải xâu chuỗi kiến thức, kết hợp chặt chẽ giữa các bài giảng, chưa kể bạn sẽ cần người tạo kỉ luật cũng như luyện tập cùng bạn trong khâu học tiếng Anh. Chỉ có học ở ngoài mới có thể nâng cao kĩ năng giao tiếp thôi, chứ kĩ năng mà cấp độ phổ thông vẫn không đủ để bạn giao tiếp đâu, bởi ở trường chủ yếu là dạy ngữ pháp là chính chứ không thiên về 3 kĩ năng còn lại (Speaking - Listening - Writing).

Mình cũng đã từng tự học nhưng có nhiều chỗ không hiểu, với kiểu dạng câu khó ý toàn phải đi hỏi lại thầy cô thôi. Tự chủ động cũng là điều tốt nhưng nếu có thầy-cô nữa thì tốt hơn nhiều.

Cấp độ phổ thông ở trường thì không đủ để giao tiếp đâu, trừ phi bạn học trường quốc tế, hoặc tiêu chuẩn cao. Còn về cách học tiếng Anh cho người mất gốc bạn có thể trang web 

tienganh123.com
đây nhé, mình hay dạy em mình qua cái web này.

Cậu nên theo dõi chị Chi Nguyen dưới đây nhé, chị ấy có hẳn 1 playlist những video chuyên tìm học về phương pháp học tiếng anh hiệu quả luôn. Mong có thể giúp gì đó cho cậu.

Nếu vậy bạn nên lên hellochao.vn để coi cách học và lộ trình rõ ràng hơn.

Ý kiến cá nhân tôi là nên vậy.

Chúc bạn thành công !