KINH THÁNH có phải là bản thiết kế của sự sống không?

  1. Tôn giáo

  2. Xã hội

Mình vừa bị người lạ giảng một bài về kinh thánh mà nghe như là truyền đạo "Thánh Đức Chúa Trời" ấy?

Mình có cuộc gặp lần đầu với một bạn mà bạn ấy lại dẫn theo một người theo, lúc đầu nói chuyện cũng thấy họ giỏi, có hiểu biết, triết học. Về sau họ bảo có món quà và mở slide ~ 200 trang giảng t về "Holy Bible" - Kinh thánh. Bảo đó là bản thiết kế của sự sống, đã tiên tri nhiều sự kiện trong quá khứ.

.

Thực ra thì mình tìm hiểu thì đúng là kinh thánh có nhiều sự kiện tiên tri, tổng thống Mĩ khi tuyên thệ tay cũng đặt trên kinh thánh. Tuy nhiên mình coi đó là một tôn giáo và đức tin thôi chứ không có nghĩ đó lại là bản thiết kế định sẵn cuộc sống của vũ trụ hay đấng tạo hóa. Mình cảm giác như đang được giảng về "Thánh Đức Chúa Trời" Nên đã chuồn. Và trong bài giảng có nhiều điều không thuyết phục được mình, và nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử nên mình đã quyết không tin, và bỏ về.

Từ khóa: 

tôn giáo

,

kinh thánh

,

thiên chúa

,

đức chúa trời

,

chúa

,

tôn giáo

,

xã hội

Bạn đã thiếu dũng khí để tiếp thu một lĩnh vực kiến thức mới. Đó chính là sự khác biệt giữa người thành công và thất bại. Tôi cũng đã biết rất rõ về bán hàng đa cấp, tuy nhiên tôi vẫn dành 2 ngày lắng nghe bạn tôi chia sẻ. 

Câu hỏi đặt ra là toàn bộ kiến thức bạn chia sẻ có giúp ích gì cho đời sống mình không? 

Nếu tốt và có ích chúng ta dung nạp và thực tiễn. Nếu vô ích thì loại ra. 

Không ai có thể ràng buộc và thay đổi quyết định của bạn.

Lắng nghe là đỉnh cao của tri thức. Phân tích và dung nạp thông tin đòi hỏi một tinh thần cầu tiến. 

Có câu " Cá ngược dòng nước là cá sống "

Chúc bạn có trí phân biệt và đưa ra quyết định đúng cho bản thân.

Bạn tham khảo bài này nhé:

Trả lời

Bạn đã thiếu dũng khí để tiếp thu một lĩnh vực kiến thức mới. Đó chính là sự khác biệt giữa người thành công và thất bại. Tôi cũng đã biết rất rõ về bán hàng đa cấp, tuy nhiên tôi vẫn dành 2 ngày lắng nghe bạn tôi chia sẻ. 

Câu hỏi đặt ra là toàn bộ kiến thức bạn chia sẻ có giúp ích gì cho đời sống mình không? 

Nếu tốt và có ích chúng ta dung nạp và thực tiễn. Nếu vô ích thì loại ra. 

Không ai có thể ràng buộc và thay đổi quyết định của bạn.

Lắng nghe là đỉnh cao của tri thức. Phân tích và dung nạp thông tin đòi hỏi một tinh thần cầu tiến. 

Có câu " Cá ngược dòng nước là cá sống "

Chúc bạn có trí phân biệt và đưa ra quyết định đúng cho bản thân.

Bạn tham khảo bài này nhé:

Sau khi nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng thì mình chắc chắn đây ko phải Công Giáo hoặc Đạo Tin Lành. Đây là một dạng chính xác của Hội Thánh Đức Chúa Trời nhé. Thực sự là họ đang lợi dụng kinh thánh để truyền bá nhiều kiến thực biến tướng. Khiến những người nhẹ dạ cả tin đi theo để chuộc lợi. Người bạn mình quen đã đi theo nó và giờ mình đang cố tìm càng nhiều nguồn nghiên cứu để giúp bạn ấy thoát ra. Cảm ơn mọi người.
.
Trực giác của mình đã gào thét trong buổi đó vì sự áp đặt giáo lý quá mức so với đạo chân chính. Và mình không sai. Mình đã dành thời gian lắng nghe. Mình cũng mong các bạn cẩn thận với lời dụ dỗ nghe các buổi thuyết trình, các buổi hẹn lạ, các lớp học miễn phí vì rất nhiều người gặp trường hợp y như mình. Nhà nước hoàn toàn ko ủng hộ hoạt động các tổ chức này.

Nói thật mình chưa hiểu rõ ý người hỏi câu này là sao? "bản thiết kế của sự sống"
Thực tế thì không hề có một phiên bản nào nói là "bản thiết kế của sự sống" cả vì tất cả con người còn đang đi trong một "hình tướng " của một thế giới nào đó?

Trở lại với "KINH THÁNH"- Holly Bible theo đạo Chúa (hay là kinh "tân ước" New Testament) để phân biệt với First Bible(kinh cựu ước của Do Thái )
Vấn đề tôn giáo rất tế nhị, xin nói trước là mình chỉ bàn thôi, không có y chỉ trích tôn giáo hay kinh kệ. 

"KINH THÁNH"- Holly Bible (catholic ) được Vatican duyệt và thanh lọc theo nhiều nhân vật tác giả như St. Mathew, Luke, John and Paul.... và cuói cùng làm thành Bible (thật ra có vài trăm versions từ kinh Cựu Ước thêm huyền thoại của Chúa Jesus, Adam Eva, Mâria... ) Bible này không hề đén từ Chúa Jesus, mà chỉ là con bài chinh trị của Vatican(đế chế La Mã ) sau này được đa số quốc gia Tây Phương chấp nhạn *Anh Pháp Ý... (tiêu biểu thời đó )

Kinh Koran(Quaran) đạo Islam (cac nuoc Trung Dong), hay Thuyết Khổng phu tử (Confusius) Trung Hoa ( Dai Loan, Han Quoc, Viet Nam...) cũng là tương tự, lợi dụng tôn giáo huyền bí, huyền thoại để cai trị người dân tín đồ thôi 
Nói tới đây không biết minh hiểu cauu hỏi hay chưa?