Làm sao để thay đổi được tính cách của trẻ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhà mình có 1 thằng em 10 tuổi,mình biết rõ rằng ở độ tuổi Tiểu học độ ham chơi cao lắm,thế nhưng mà nó có “biệt tài” là xem tivi hơn 4 tiếng rồi còn năng lượng để chơi đến tối luôn và hay khóc để mọi việc theo ý muốn của nó,hay tị nạnh,a dua,cục súc,tự giác kém. Bố mẹ mình thấy vậy bắt nó học cho vào quy củ như là mỗi ngày giao bài cho nó không làm thì đánh luôn. Bao nhiêu năm nhà mình dùng cách đó năm này qua năm khác,quát mắng đủ kiểu nó không chịu thay đổi (vì họ có thay đổi đâu) chưa kể mỗi lần nó không được giấy khen vào cuối năm hoặc điểm thấp hơn đứa khác thì đem ra so sánh,mỉa mai, gọi nó là dốt, nhưng thực chất nó học được chỉ là nhiều thứ khiến nó hóng hớt,bận tâm quá nên kiểu “không thể ngồi yên”,nhà mình còn cấm không được dùng điện thoại mà có dậy “làm thế nào để sử dụng 1 cách thông minh” đâu,ở thời đại này không thể mù công nghệ được, bố mẹ mình cứ làm nghỉ ngơi toàn xem tiktok với hóng drama trên mạng,lướt facebook nữa, cũng nhiều lúc mắng mỏ, tức giận nữa.

Thực ra thì chỉ mong có cách nào để trị được tính cách như thế này được không ạ,mặc dù tra hết trên mạng rồi, nhưng muốn nghe ý kiến từ kinh nghiệm thực tế hơn với phụ huynh có những đứa con cũng kiểu như thế này.

Từ khóa: 

tính cách

,

trẻ em

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình chưa làm phụ huynh. Nhưng trong thực tế, mình có trải nghiệm nhất định với tình huống tương tự (vì mình đi dạy gia sư).

Làm thế nào để thay đổi tính cách của trẻ? Thay đổi môi trường sống của trẻ.

Môi trường ấy bao gồm rất nhiều yếu tố, mà cha mẹ (hoặc người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng) là yếu tố quyết định hàng đầu. Những thói quen của trẻ không phải trẻ tự tạo ra, mà chúng được sinh ra từ môi trường và sự sao chép, bắt chước hành vi của người lớn. Vậy nên khi muốn gieo hạt giống tính cách tốt đẹp cho trẻ, cha mẹ nên bắt đầu từ "thân giáo" (hiểu ngắn gọn là lấy bản thân làm gương, làm mẫu).

 

Trả lời

Chào bạn, mình chưa làm phụ huynh. Nhưng trong thực tế, mình có trải nghiệm nhất định với tình huống tương tự (vì mình đi dạy gia sư).

Làm thế nào để thay đổi tính cách của trẻ? Thay đổi môi trường sống của trẻ.

Môi trường ấy bao gồm rất nhiều yếu tố, mà cha mẹ (hoặc người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng) là yếu tố quyết định hàng đầu. Những thói quen của trẻ không phải trẻ tự tạo ra, mà chúng được sinh ra từ môi trường và sự sao chép, bắt chước hành vi của người lớn. Vậy nên khi muốn gieo hạt giống tính cách tốt đẹp cho trẻ, cha mẹ nên bắt đầu từ "thân giáo" (hiểu ngắn gọn là lấy bản thân làm gương, làm mẫu).

 

Đọc xong câu chuyện của bạn mới thấy gia đình mình may mắn đến nhường nào. Mình thấy rằng cách dạy con của bố mẹ bạn nói chính xác rằng cổ hủ và không có phương pháp gì cả. Mài dũa con theo cách này mình tin rằng nó vẫn chỉ ghét sự học mà còn sinh thêm tính ương bướng, ganh ghét hơn. Nếu khó có thể thay đổi suy nghĩ bố mẹ bạn, thì mình nghĩ bạn nên là người truyền năng lượng tích cực cho nó, dạy nó cách chơi, cách học, động viên nó, yêu thương nó hơn, bảo vệ nó khỏi những lời đao to búa lớn của bố mẹ. 

Mình cũng hiểu bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con thôi, nhưng họ chưa làm đúng cách và họ cũng rất bảo thủ. Thay vi trông chờ sự thay đổi, thì mình phải thay đổi trước họ, yêu thương lấy người nhà của mình theo cách văn minh và hiện đại hơn thôi. Thương bạn, cố lên nhé!