Làm thế nào để giảm tình trạng “làm việc riêng”, “buôn dưa lê” ở công sở?

  1. Kỹ năng mềm

Đúng là bây giờ đi làm rồi mình mới thấy, môi trường công sở bây giờ gần như không còn được như ngày xưa nữa, thật sự thiếu sự nghiêm túc, chuyên nghiệp bởi tình trạng "làm việc riêng", "buôn dưa lê" xảy ra thường xuyên và dường như không có dấu hiệu dừng. Biết là ở môi trường đó, mỗi người một tính cách, mỗi người một công việc, thế nhưng mình nghĩ tình trạng này cần phải chấm dứt sớm để tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Do văn hoá công ty thôi bạn ạ, văn hoá công ty lại do ý chí của người làm chủ, họ muốn xây dựng văn hoá như thế nào, họ định hướng nhân viên phát triển cộng tác theo cách nào. Mình biết có công ty sếp động viên nhân viên buôn dưa lê để mà đấu tố nhau cho sếp nắm được tình hình cơ => cái này là xấu và mình không ủng hộ.

Cho nên mỗi người cũng cần rất cẩn trọng khi đi làm và sống trong môi trường công sở.

Trả lời

Do văn hoá công ty thôi bạn ạ, văn hoá công ty lại do ý chí của người làm chủ, họ muốn xây dựng văn hoá như thế nào, họ định hướng nhân viên phát triển cộng tác theo cách nào. Mình biết có công ty sếp động viên nhân viên buôn dưa lê để mà đấu tố nhau cho sếp nắm được tình hình cơ => cái này là xấu và mình không ủng hộ.

Cho nên mỗi người cũng cần rất cẩn trọng khi đi làm và sống trong môi trường công sở.

Buôn là văn hoá tình cảm của chúng ta ngay cả trong quân đội cũng khó làm việc kiểu trâu bò hiệu quả.cách thì nhiều nhưng chưa có cách tạo thành văn hoá lâu dài và lan tộng như ở các cường quốc,hi