Làm thế nào để học giỏi Toán - Lý - Hóa?

  1. Giáo dục

Còn một năm nữa là em sẽ thi tốt nghiệp THPT rồi mà kiến thức về 3 môn đó của em nói thật là rất mập mờ không chuyên sâu môn nào cả, em học trong trường thì cũng tạm được nhưng em thấy chỉ với lượng kiến thức trong Sách Giáo Khoa thì không đủ để thi THPT Quốc Gia.

Bây giờ em phải làm sao đây ạ? 

Từ khóa: 

thi tốt nghiệp thpt

,

toán

,

vật lý

,

hóa học

,

giáo dục

Nếu em học để thi thì cứ vào lò luyện thi đại học, mua sách luyện thi về giải thêm, giải càng nhiều càng tốt, thuộc luôn thì càng tốt.

Và để có cảm hứng học, thì coi các clip youtube về các thí nghiệm vật lí, hoá học, ứng dụng của toán, lý, hoá, các nhà khoa học nổi tiếng trong ngành và cuộc đời của họ. Vd và thứ có thể khiến em hứng thú:

1. Toán: tỉ lệ vàng, ý nghĩa và ứng dụng của số phức, hình học phi euclid, hình học fractal, ý nghĩa con số không và vô cực....

2.Lý: không-thời gian, lỗ đen vũ trụ, cách con người tính khoảng cách các ngôi sao, trường higgs, thí nghiệm double slit experimet...

3.Hoá: do anh không thích hoá nên không tìm hiểu về nó lắm :3.

Chúc em học tập tốt

Trả lời

Nếu em học để thi thì cứ vào lò luyện thi đại học, mua sách luyện thi về giải thêm, giải càng nhiều càng tốt, thuộc luôn thì càng tốt.

Và để có cảm hứng học, thì coi các clip youtube về các thí nghiệm vật lí, hoá học, ứng dụng của toán, lý, hoá, các nhà khoa học nổi tiếng trong ngành và cuộc đời của họ. Vd và thứ có thể khiến em hứng thú:

1. Toán: tỉ lệ vàng, ý nghĩa và ứng dụng của số phức, hình học phi euclid, hình học fractal, ý nghĩa con số không và vô cực....

2.Lý: không-thời gian, lỗ đen vũ trụ, cách con người tính khoảng cách các ngôi sao, trường higgs, thí nghiệm double slit experimet...

3.Hoá: do anh không thích hoá nên không tìm hiểu về nó lắm :3.

Chúc em học tập tốt

Học để thi thì chỉ có cách bạn phải giải đề thật nhiều để nắm đc các dạng toán của 3 môn, cũng như cấu trúc, kiểu đề thi. Cái này thì các lò luyện là hàng đầu rồi. Nhưng hết năm nay đã.

Đối với lý, hóa thì cần nắm rõ thêm lý thuyết, tính chất hóa học,...

Chung chung vậy thôi, giờ bạn cần học chắc, chứ đề thi thì ra trong chương trình phổ thông có nghĩa là có cả 10, 11. Thuộc hết và vận dụng đc sách giáo khoa thì đậu tốt nghiệp. Nhưng đậu đại học thì cần nhiều hơn nữa. Ngày trc học 12, học thêm mới thấy: ủa, mấy cái này có trong kiến thức lớp 12 à? 😂😂

Cố gắng lên. Tập trung học tập nhé, coi như ở tù 1 năm rưỡi đi. Thành công sẽ đến thôi 😁😁.