Lầu Năm Góc bị hack thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng

  1. An ninh mạng

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận hôm thứ 6 tuần qua Lầu Năm Góc bị hack thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng của 30,000 nhân viên quân đội và dân sự.

Vụ việc xảy ra do một nhà mạng bên thứ ba liên quan tới Bộ Quốc phòng. Hiện tại, kẻ tấn công không truy cập được bất kỳ thông tin tuyệt mật nào.

Chi tiết tại:


Thông tin đầu tiên về vụ Lầu Năm Góc bị hack

Tờ Associated Press 

trích dẫn
 một nhân viên trong cơ quan cho biết vụ rò rỉ thông tin này có thể liên quan tới hơn 30,000 nhân viên. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc trung tá Joseph Buccino xác nhận là cơ quan này vẫn chưa xác định được phạm vi vụ 

rò rỉ dữ liệu
 và kẻ đứng đằng sau vụ việc này.

Tuy nhiên, ông Buccino chỉ ra rằng “vụ việc Lầu Năm Góc bị hack xảy ra do rò rỉ của một nhà mạng phục vụ cho một phần rất nhỏ số lượng nhân viên của Bộ Quốc phòng”.

Vụ Lầu Năm Góc bị hack được phát hiện gần đây nhưng vẫn chưa xác định được tin tặc đã truy cập được những thông tin nào và kiểm soát hệ thống của nhà mạng bên thứ ba này từ lúc nào. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng được đội ngũ an ninh mạng thông báo về sự việc hôm 4/10.

Ông Buccino nói thêm rằng những nhân viên của Bộ Quốc phòng bị ảnh hưởng trong vụ việc này sẽ được thông báo và hướng dẫn tiến hành các dịch vụ bảo vệ.

Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng Bộ sẽ không công khai tên nhà mạng vì lí do bảo mật, nhưng cơ quan này đã “thực hiện những biện pháp dừng hoạt động của nhà mạng này theo hợp đồng”.

Bảo mật kém

Phạm vi ảnh hưởng của vụ Lầu Năm Góc bị hack này chưa nghiêm trọng so với vụ rò rỉ của Văn phòng Quản lý Nhân sự liên bang (OPM) 

năm 2014/2015
. Vụ việc đó khiến thông tin nhạy cảm của nhân viên chính phủ Mỹ (bao gồm cả nhân viên Bộ Quốc phòng) bị xâm phạm.

Việc tiết lộ vụ Lầu Năm Góc bị hack này chỉ xảy ra vài ngày sau khi Cơ quan thẩm định hoạt động 

chính phủ Hoa Kỳ
 thông báo báo cáo cho thấy Bộ Quốc phòng bảo mật hệ thống vũ khí khỏi tấn công mạng cực kỳ yếu kém.

Báo cáo cho thấy các 

biện pháp bảo mật của Bộ Quốc phòng
 còn khiến phòng máy tính của một trường trung học gặp vấn đề, chưa nói đến một đơn vị bảo vệ hệ thống vũ khí cao cấp như Bộ Quốc phòng”.



Từ khóa: 

iot

,

hack

,

lầu 5 góc bị hack

,

lộ thông tin cá nhân

,

an ninh mạng

Sau vụ bị hack năm 2014-2015, chính phủ Mỹ xem chừng vẫn còn "điếc không sợ súng" nhỉ ;))

Trả lời

Sau vụ bị hack năm 2014-2015, chính phủ Mỹ xem chừng vẫn còn "điếc không sợ súng" nhỉ ;))

IoT luôn có lỗ hổng từ bên cung cấp thứ ba, không hiểu sao Mỹ lại thờ ơ với thực trạng an toàn thông tin như vậy.