Liệu giáo dục Việt Nam có đang nhồi nhét quá nhiều thứ không cần thiết vào học sinh?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Không chỉ có giáo dục Việt Nam không đâu bạn à. Mà còn có cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Mĩ và còn rất rất nhiều quốc gia khác nữa.

Nhưng những kiến thức đó chưa hẳn là không cần thiết. Mình đồng ý là mỗi ngày học sinh phải tiếp nhận quá nhiều kiến thức đến mức thương thực. Nhưng không cần thiết thì phải xem lại các kiến thức đó cả thảy đều cần thiết hết bạn à.

Bởi hiện nay xa hội đang phát triển và nhu cầu nó đặt ra là anh muốn làm công dân của xã hội này thì anh phải biết những điều đó, đó là học để làm người để làm một công dân, còn sau này lên đại học ta sẽ được học chuyên sâu hơn, giống như nguyên lí đào hố vậy, muốn đào hố sâu, trước phải đào miệng hố rộng.

Trả lời

Không chỉ có giáo dục Việt Nam không đâu bạn à. Mà còn có cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Mĩ và còn rất rất nhiều quốc gia khác nữa.

Nhưng những kiến thức đó chưa hẳn là không cần thiết. Mình đồng ý là mỗi ngày học sinh phải tiếp nhận quá nhiều kiến thức đến mức thương thực. Nhưng không cần thiết thì phải xem lại các kiến thức đó cả thảy đều cần thiết hết bạn à.

Bởi hiện nay xa hội đang phát triển và nhu cầu nó đặt ra là anh muốn làm công dân của xã hội này thì anh phải biết những điều đó, đó là học để làm người để làm một công dân, còn sau này lên đại học ta sẽ được học chuyên sâu hơn, giống như nguyên lí đào hố vậy, muốn đào hố sâu, trước phải đào miệng hố rộng.

Nhồi nhét cũng không hẳn là đúng. Từ trước đến giờ đều vậy, chương trình dạy của gv và chương trình học sinh cũng như thế. Phải cảm ơn 12 năm đèn sách + 3 năm đại học làm nền tảng để bước ra thế giới bên ngoài. " Sau này, mua thức ăn, bạn không nhất thiết phải dùng tới mấy môn Toán cao cấp nhưng học tốt môn Toán cao cấp ấy có thể sẽ quyết định xem tương lai bạn mua thức ăn ở đâu" - TS. Lê Thẩm Dương.

Một chút

Maybe...
Khoảng 30%
đó là những điều cần thiết b ạ