Máy bay và tên lửa hành trình, cái nào bay nhanh hơn?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Theo phân loại của Mỹ thì tên lửa hành trình là loại có cánh phẳng, bay bằng cánh với động cơ dưới âm, hoàn toàn ko thể vượt qua vận tốc âm thanh. Máy bay dân dụng ko bay quá nhanh (ngoại trừ Concorde) nhưng các chiến đấu cơ thì tốc độ càng cao càng lợi thế. Do đó tốc độ có thể lên đến hơn 3.000km/h (gấp 2.5 lần vận tốc âm thanh). Nên tên lửa hành trình ko bay nhanh bằng máy bay.

Nhưng nếu theo phân loại của Nga, thì tên lửa hành trình là các loại tên lửa có hành trình định sẵn, có điều khiển. Nên các loại tên lửa dùng để bắn máy bay, tàu chiến cũng là tên lửa hành trình. Vd tên lửa hành trình siêu thanh như Brahmos thì có thể đạt đến Mach 3 (gấp 3 lần vận tốc âm thanh, 3.675km/h), thậm chí 3,2 với bản nâng cấp. Nên với cách phân loại này thì tên lửa nhanh hơn máy bay (nhanh hơn mới có thể đuổi theo và bắn trúng ng ta đc chứ).

Tất nhiên, ở đây chỉ nói đến các thiết bị thông thường chứ ko nói đến các kỷ lục, cũng như thiết bị đặc biệt. Nếu ko thì tàu con thoi cũng có thể xem là 1 cái máy bay, với tốc độ hạ cánh lên đến Mach 23 (gấp 23 lần vận tốc âm thanh) thì tên lửa nào theo cho kịp :D

Trả lời

Theo phân loại của Mỹ thì tên lửa hành trình là loại có cánh phẳng, bay bằng cánh với động cơ dưới âm, hoàn toàn ko thể vượt qua vận tốc âm thanh. Máy bay dân dụng ko bay quá nhanh (ngoại trừ Concorde) nhưng các chiến đấu cơ thì tốc độ càng cao càng lợi thế. Do đó tốc độ có thể lên đến hơn 3.000km/h (gấp 2.5 lần vận tốc âm thanh). Nên tên lửa hành trình ko bay nhanh bằng máy bay.

Nhưng nếu theo phân loại của Nga, thì tên lửa hành trình là các loại tên lửa có hành trình định sẵn, có điều khiển. Nên các loại tên lửa dùng để bắn máy bay, tàu chiến cũng là tên lửa hành trình. Vd tên lửa hành trình siêu thanh như Brahmos thì có thể đạt đến Mach 3 (gấp 3 lần vận tốc âm thanh, 3.675km/h), thậm chí 3,2 với bản nâng cấp. Nên với cách phân loại này thì tên lửa nhanh hơn máy bay (nhanh hơn mới có thể đuổi theo và bắn trúng ng ta đc chứ).

Tất nhiên, ở đây chỉ nói đến các thiết bị thông thường chứ ko nói đến các kỷ lục, cũng như thiết bị đặc biệt. Nếu ko thì tàu con thoi cũng có thể xem là 1 cái máy bay, với tốc độ hạ cánh lên đến Mach 23 (gấp 23 lần vận tốc âm thanh) thì tên lửa nào theo cho kịp :D

Máy có tốc độ bay cao hơn tên lửa hành trình nhiều. Nhiều máy bay có tốc độ tối da khoảng 1000 2000 km/h trong khi tên lửa hành trình chỉ là 800km/h