Mọi người nghĩ sao về một bộ phận trẻ học theo lối sống, kể cả phong cách giao tiếp các nước khác, đặc biệt phương Tây?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo mình biết gần gần thì: Các tập đoàn lớn, công ty có tiếng tăm vẫn hay mướn và chọn lựa nhân viên có backgrounds du học nước ngoài về làm việc.

Họ mang kiến thức, điều hành, hệ thống, công nghệ tiên tiến áp dụng vào công việc có chất lượng và hiệu quả. Và họ cũng ảnh hưởng ít nhiều văn hoá nước ngoài, mình thông cảm được.

Đâu xa đâu, Viettel cũng đang có rất nhiều nhân sự trung, cao cấp có backgrounds du học từ Nga, Ukraine, United Kingdom, Mỹ, ect.

Riêng bộ phận trẻ như bạn nhắc đến, nếu  chỉ là bắt chước lối giao tiếp nước ngoài (Hàn, Nhật, TQ, Mỹ...) chỉ để hù bà con cho vui thôi, thì:

Nghĩ thoáng một chút, thì họ không gây tổn thương, thiệt hại cho ai cả...Ngoài việc bị trông ngứa mắt, chuyện này thì mình làm lơ cũng xong. Thân😃

Mình có cái link từ báo, bạn tham khảo nhé:

Du học sinh về nước đừng "ảo tưởng sức mạnh" nữa!

kenh14.vn


Trả lời

Theo mình biết gần gần thì: Các tập đoàn lớn, công ty có tiếng tăm vẫn hay mướn và chọn lựa nhân viên có backgrounds du học nước ngoài về làm việc.

Họ mang kiến thức, điều hành, hệ thống, công nghệ tiên tiến áp dụng vào công việc có chất lượng và hiệu quả. Và họ cũng ảnh hưởng ít nhiều văn hoá nước ngoài, mình thông cảm được.

Đâu xa đâu, Viettel cũng đang có rất nhiều nhân sự trung, cao cấp có backgrounds du học từ Nga, Ukraine, United Kingdom, Mỹ, ect.

Riêng bộ phận trẻ như bạn nhắc đến, nếu  chỉ là bắt chước lối giao tiếp nước ngoài (Hàn, Nhật, TQ, Mỹ...) chỉ để hù bà con cho vui thôi, thì:

Nghĩ thoáng một chút, thì họ không gây tổn thương, thiệt hại cho ai cả...Ngoài việc bị trông ngứa mắt, chuyện này thì mình làm lơ cũng xong. Thân😃

Mình có cái link từ báo, bạn tham khảo nhé:

Du học sinh về nước đừng "ảo tưởng sức mạnh" nữa!

kenh14.vn


Cái gì hay thì nên học, có những cái không phù hợp được với văn hoá người Việt hay cũng chẳng lợi gì thì không nên. Và học cái gì cũng nên biết tuỳ mức độ. 

Ví dụ: tính bà tám nhiều chuyện của người Việt không hay, phương Tây người ta không thường bàn tán chuyện nhà người ta. Tuy nhiên thái quá sẽ là không biết quan tâm người xung quanh, ích kỉ. Chủ nghĩa cá nhân khiến người ta hướng đến tính tự lập, dẫn đến tự tin, bản lĩnh. Tuy nhiên nó có thể dẫn đến tự kiêu. Lối sống phóng khoáng giúp mọi người có được cởi mở, có tự do nhất định, nhưng quá thì có thể dẫn đến thiếu kỉ luật, chiều hư thân xác (?) 

Cái mình thấy nhiều nhất và chẳng thấy lợi lộc gì là việc nói trộn ngôn ngữ Tây với Ta một cách không cần thiết. Đồng ý rằng có rất nhiều từ vựng trong các lĩnh vực tiếng Việt còn thiếu; nhưng trong các trường hợp khác thì việc trộn không có gì ngầu hay tốt gì.

Thì tốt chứ sao
cái hay thì cover lại còn cái xấu thì thôi con nhé-1977 Vlog
Lọc nước tinh khiết mà uống.hi