Mọi người ơi bị tẩy chay, nói xấu trên lớp thì nên làm thế nào ạ?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron

Bạn thân đại học của mình cũng từng có một thời cấp 3 bị cả lớp tẩy chay, vì bạn đó giàu. Trong khi bạn mình mới 15 tuổi đã có son M.A.C để dùng thì các bạn cùng lớp bạn ấy không có mà phải dùng các hãng son bình dân khác. Trong khi bạn mình sớm đã được mua xe máy để dùng thì các bạn cùng lớp vẫn phải đi xe đạp điện. Và nhiều nhiều chuyện hơn thua khác nữa, nghiễm nhiên bạn mình trở thành đứa bị soi mói nhất lớp do khác người, do kinh tế khá giả hơn, do nó có những thứ mà bạn cùng lớp không có.

Bạn mình, hay ngay cả bạn cũng vậy thôi, lý do xuất phát điểm và kéo dài chủ yếu dẫn đến bị nói xấu là sự khác biệt của bạn, dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn mình suốt 3 năm THPT chẳng có lấy một người bạn thân trong lớp nhưng lại có bạn bè ngoài lớp, ngoài trường và thầy cô vẫn yêu quý, đơn giản là vì họ biết bạn mình không làm gì sai. 

Một khi bị liệt kê vào đối tượng tẩy chay, bạn nói gì hay bạn làm gì cũng vô ích, có khi chỉ khiến đám người kia ghét bạn hơn. Trước tiên bạn cần nghiêm túc suy nghĩ lại từ khi nào, vì lý do gì khiến bản thân trở thành đối tượng bị công kích. Sai thì sửa, đúng thì im lặng. Mình nghĩ bạn chỉ cần làm tốt việc của mình, học tập và cố gắng, tự khắc sẽ có người nhìn thấy điều đó và tìm chơi với bạn. Môi trường trong lớp không phản ánh toàn bộ tương lai cuộc đời bạn sau này, theo mình thì bạn cứ mặc kệ và chờ đợi chuyển cấp hoặc chuyển sang một môi trường tốt hơn. 

Trả lời

Bạn thân đại học của mình cũng từng có một thời cấp 3 bị cả lớp tẩy chay, vì bạn đó giàu. Trong khi bạn mình mới 15 tuổi đã có son M.A.C để dùng thì các bạn cùng lớp bạn ấy không có mà phải dùng các hãng son bình dân khác. Trong khi bạn mình sớm đã được mua xe máy để dùng thì các bạn cùng lớp vẫn phải đi xe đạp điện. Và nhiều nhiều chuyện hơn thua khác nữa, nghiễm nhiên bạn mình trở thành đứa bị soi mói nhất lớp do khác người, do kinh tế khá giả hơn, do nó có những thứ mà bạn cùng lớp không có.

Bạn mình, hay ngay cả bạn cũng vậy thôi, lý do xuất phát điểm và kéo dài chủ yếu dẫn đến bị nói xấu là sự khác biệt của bạn, dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn mình suốt 3 năm THPT chẳng có lấy một người bạn thân trong lớp nhưng lại có bạn bè ngoài lớp, ngoài trường và thầy cô vẫn yêu quý, đơn giản là vì họ biết bạn mình không làm gì sai. 

Một khi bị liệt kê vào đối tượng tẩy chay, bạn nói gì hay bạn làm gì cũng vô ích, có khi chỉ khiến đám người kia ghét bạn hơn. Trước tiên bạn cần nghiêm túc suy nghĩ lại từ khi nào, vì lý do gì khiến bản thân trở thành đối tượng bị công kích. Sai thì sửa, đúng thì im lặng. Mình nghĩ bạn chỉ cần làm tốt việc của mình, học tập và cố gắng, tự khắc sẽ có người nhìn thấy điều đó và tìm chơi với bạn. Môi trường trong lớp không phản ánh toàn bộ tương lai cuộc đời bạn sau này, theo mình thì bạn cứ mặc kệ và chờ đợi chuyển cấp hoặc chuyển sang một môi trường tốt hơn. 

Nếu bạn không làm gì sai thì có quyền lên tiếng để giải quyết cho rõ ràng tại sao mình bị tẩy chay nhé. Trước đây khi mình học c3 thì lớp bên cạnh mình cũng có một bạn bị cả lớp ghét và tẩy chay, sau đó là cả lớp đó đã ngồi lại và nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau cuộc nói chuyện đó thì đương nhiên ai ghét bạn đó thì vẫn ghét, nhưng có một số người đã giải quyết được hiểu nhầm và không ác cảm với bạn ấy nữa. Nên mình nghĩ cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện là nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. Còn nếu những người trong lớp bạn thực sự cố chấp thì mình cũng chịu :))) bạn có thể xin chuyển sang lớp khác