Nên chuyên toán hay chuyên tin?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình chưa hiểu rõ vấn đề của bạn, là bạn đang bâng khuâng giữa 2 môn mình thích hay là đang bâng khuâng môn nào học cho tương lai sẽ có lợi hơn, hay là môn nào mình theo sẽ có cơ hội đạt được nhiều thành tựu hơn. Nhưng mình sẽ đưa ra 3 lời khuyên nhỏ cho bạn trong cả 3 trường hợp:
1, Cả 2 môn bạn đều thích và không biết chọn môn nào thì điều này bạn phải tự xem xét lại, khi học môn nào mình thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thích thú, cảm thấy có thể đắm đầu vào nó với thời gian nhiều hơn môn còn lại thì hãy chọn môn đó, còn nếu như khó khăn quá thì bạn hãy chọn môn mà bạn thích sau, tức nếu bạn thật sự đam mê môn đầu tiên và cho rằng nó là niềm đam mê lớn nhất đời mình thì sẽ khó mà xuất hiện một đam mê khác ĐỨNG NGANG HÀNG với niềm đam mê lớn nhất ấy.
2, Còn nếu bạn bâng khuâng môn nào học sẽ có lợi hơn, hay để đạt nhiều thành tựu hơn thì hai cái này giống nhau, cả hai đều phải phụ thuộc vào môn nào bạn giỏi hơn, môn nào bạn có thể nội trội khi sống trong nó, và không chỉ thế nó còn phải phụ thuộc nhiều vào kĩ năng mềm, như khả năng giao tiếp, khả năng tạo mối quan hệ, khả năng xử lí tăng huống và muôn vàn các kỹ năng khác bởi muốn thành công và giàu có, kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ, IQ cao thôi là đủ mà còn cần tới kỹ năng mềm, kiến thức ngoài chuyên môn, trí tuệ cảm xúc, EQ.
 Nhưng nếu bạn vẫn chưa phân định được thì cứ học thử một môn bất kì hãy cứ xông pha, bất chấp đúng sai,bởi bạn hoàn toàn có thể sửa chửa tất cả, thứ duy nhất ngăn cản bạn chỉ có thời gian nhưng đừng lo, bạn còn trẻ và tuổi trẻ có quyền được vấp ngã có quyền được sửa chữa, chỉ cần ngã rồi thì phải đứng dậy đi tiếp không chùn bước, điều này giống như câu chuyện của Ngô Bảo Châu mà bạn Quân Bùi có nhắc tới ở bình luận trước.
Cuối cùng mình xin gửi đến bạn một câu "muốn biết que diêm nào sáng nhất thì phải thử từng cái một".

Trả lời

Mình chưa hiểu rõ vấn đề của bạn, là bạn đang bâng khuâng giữa 2 môn mình thích hay là đang bâng khuâng môn nào học cho tương lai sẽ có lợi hơn, hay là môn nào mình theo sẽ có cơ hội đạt được nhiều thành tựu hơn. Nhưng mình sẽ đưa ra 3 lời khuyên nhỏ cho bạn trong cả 3 trường hợp:
1, Cả 2 môn bạn đều thích và không biết chọn môn nào thì điều này bạn phải tự xem xét lại, khi học môn nào mình thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thích thú, cảm thấy có thể đắm đầu vào nó với thời gian nhiều hơn môn còn lại thì hãy chọn môn đó, còn nếu như khó khăn quá thì bạn hãy chọn môn mà bạn thích sau, tức nếu bạn thật sự đam mê môn đầu tiên và cho rằng nó là niềm đam mê lớn nhất đời mình thì sẽ khó mà xuất hiện một đam mê khác ĐỨNG NGANG HÀNG với niềm đam mê lớn nhất ấy.
2, Còn nếu bạn bâng khuâng môn nào học sẽ có lợi hơn, hay để đạt nhiều thành tựu hơn thì hai cái này giống nhau, cả hai đều phải phụ thuộc vào môn nào bạn giỏi hơn, môn nào bạn có thể nội trội khi sống trong nó, và không chỉ thế nó còn phải phụ thuộc nhiều vào kĩ năng mềm, như khả năng giao tiếp, khả năng tạo mối quan hệ, khả năng xử lí tăng huống và muôn vàn các kỹ năng khác bởi muốn thành công và giàu có, kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ, IQ cao thôi là đủ mà còn cần tới kỹ năng mềm, kiến thức ngoài chuyên môn, trí tuệ cảm xúc, EQ.
 Nhưng nếu bạn vẫn chưa phân định được thì cứ học thử một môn bất kì hãy cứ xông pha, bất chấp đúng sai,bởi bạn hoàn toàn có thể sửa chửa tất cả, thứ duy nhất ngăn cản bạn chỉ có thời gian nhưng đừng lo, bạn còn trẻ và tuổi trẻ có quyền được vấp ngã có quyền được sửa chữa, chỉ cần ngã rồi thì phải đứng dậy đi tiếp không chùn bước, điều này giống như câu chuyện của Ngô Bảo Châu mà bạn Quân Bùi có nhắc tới ở bình luận trước.
Cuối cùng mình xin gửi đến bạn một câu "muốn biết que diêm nào sáng nhất thì phải thử từng cái một".

Ngô Bảo Châu từng học tin rồi đi thi toán, hay vô số người học chuyên toán nhưng đi thi tin (nhất là ngành CNTT đang rất hot) vậy thì bạn chỉ đơn thuần muốn thích cái nào hơn và ước chừng khả năng của mình (có những năm điểm thi vào các chuyên tin còn cao hơn chuyển toan khác so với mặc định chuyên toán khó hơn chuyên tin).

Chào bạn, hiện nay ngành CNTT rất phát triển, cơ hội việc làm và khả năng kiếm tiền của một bạn Kỹ sư CNTT thậm chí tốt hơn nhiều 1 bạn Tiến sĩ toán học !!!

https://cdn.noron.vn/2021/04/27/49301135312574283-1619490217.jpg

Hiện nay các công ty, tập đoàn lớn tranh cướp nhau nhân lực tốt trong ngành IT. Còn toán học thì không nhiều đất dụng võ. Hôm rồi có đứa em nhờ mình giới thiệu đơn vị ở Việt Nam cho một bạn tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại Mỹ về, mà mình nghĩ mãi không ra được chỗ tốt. Nói thế không có nghĩa là nghề toán không có nhu cầu trong xã hội, không thể sống được. Tuy vậy đây là giai đoạn mà ngành CNTT rất phát triển, nên học Chuyên Tin cũng là một lựa chọn không hề tồi bạn nhé.

Ngày xưa cấp 2 mình chuyên Toán, cấp 3 mình học Chuyên Tin đấy, và đến giờ mình vẫn xem đó là một cơ duyên tuyệt vời của cuộc đời.

Chúc bạn có những quyết định sáng suốt, cũng như luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của chính mình.

Bạn đưa thêm dữ kiện đi, chứ hỏi ngang như vậy, không ai có thể đưa cho bạn lời khuyên gì đâu

Nếu thi toán-tin thì lúc thi có cần thi thêm môn tin ko ạ? Hay đậu rồi mới vô học tin vậy ạ?

Bạn muốn có tiền thì đi tin mà muốn có tiếng thì đi toán.