Nên hay Không nên hợp pháp hóa việc tuyên truyền và lưu trữ văn hóa phẩm người lớn cho những đối tượng trên 16 tuổi?

  1. Truyền thông đa phương tiện

  2. Xã hội

Hàng chục năm qua, ở Việt Nam đã có nhiều sự tranh luận xung quanh việc nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm. Cụ thể trên này cũng từng có một câu hỏi tương tự:

Nhưng nay chúng ta sẽ bàn luận đến việc nên hay không nên hợp pháp hóa việc tuyên truyền và lưu trữ văn hóa phẩm người lớn cho những đối tượng trên 16 tuổi. Các bạn có thể trình bày quan điểm của mình được không ạ?

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

,

xã hội

Không. Việt Nam chưa có khả năng giải quyết những vấn nạn từ văn hoá phẩm đồi truỵ. Các văn hoá phẩm 18+ không hề có tác dụng giáo dục tình dục thực sự, chúng cường điệu hoá để bán được sản phẩm và gây sai lệch trong kì vọng về quan hệ tình dục, tức là đi ngược lại các chủ trương giáo dục về giới tính. Không thể đánh đồng văn hoá phẩm đồi truỵ với các tài liệu giáo dục giới tính được. 2 thứ này hoàn toàn khác nhau. Mình ủng hộ giáo dục giới tính.
Nhưng đáng buồn là trong hầu hết chúng ta đều lớn lên qua việc tự tìm hiểu những sản phẩm 18+. Giáo dục giới tính thì gần như dậm chân tại chỗ, thay vì giảng dạy 1 cách cởi mở và tiến bộ, thì họ tập trung vào cấm đoán, đa phần các tài liệu bao gồm talkshow, clip ngắn, lý thuyết,... đều xuất phát từ các anh chị và các bạn trẻ tâm huyết, tức là nó tự phát chứ chưa thực sự chính thống trong môi trường giáo dục. Mình biết có các hoạt động tuyên truyền về sinh lý nhưng chủ yếu đối tượng là nữ giới (nói thẳng ra là hướng dẫn mấy em gái sử dụng băng vệ sinh khi gần bước sang tuổi dậy thì), vẫn tuyên truyền về bao cao su, nhưng khá là hời hợt, gần như là làm cho có, có những vấn đề về vệ sinh, về bao quy đầu, bệnh viêm nhiễm các kiểu nhưng cũng chẳng thấy đề cập, trong khi quảng cáo về phòng khám nam khoa, thuốc, dụng cụ,... thì mọc lên nhan nhản trên facebook, rõ ràng là lừa lọc, mình ngồi gần mấy đứa bạn hay chử thề, là y như rằng tối hôm đó Facebook toàn quảng cáo mấy cái phòng khám, cực kì mệt mỏi.
Trả lời
Không. Việt Nam chưa có khả năng giải quyết những vấn nạn từ văn hoá phẩm đồi truỵ. Các văn hoá phẩm 18+ không hề có tác dụng giáo dục tình dục thực sự, chúng cường điệu hoá để bán được sản phẩm và gây sai lệch trong kì vọng về quan hệ tình dục, tức là đi ngược lại các chủ trương giáo dục về giới tính. Không thể đánh đồng văn hoá phẩm đồi truỵ với các tài liệu giáo dục giới tính được. 2 thứ này hoàn toàn khác nhau. Mình ủng hộ giáo dục giới tính.
Nhưng đáng buồn là trong hầu hết chúng ta đều lớn lên qua việc tự tìm hiểu những sản phẩm 18+. Giáo dục giới tính thì gần như dậm chân tại chỗ, thay vì giảng dạy 1 cách cởi mở và tiến bộ, thì họ tập trung vào cấm đoán, đa phần các tài liệu bao gồm talkshow, clip ngắn, lý thuyết,... đều xuất phát từ các anh chị và các bạn trẻ tâm huyết, tức là nó tự phát chứ chưa thực sự chính thống trong môi trường giáo dục. Mình biết có các hoạt động tuyên truyền về sinh lý nhưng chủ yếu đối tượng là nữ giới (nói thẳng ra là hướng dẫn mấy em gái sử dụng băng vệ sinh khi gần bước sang tuổi dậy thì), vẫn tuyên truyền về bao cao su, nhưng khá là hời hợt, gần như là làm cho có, có những vấn đề về vệ sinh, về bao quy đầu, bệnh viêm nhiễm các kiểu nhưng cũng chẳng thấy đề cập, trong khi quảng cáo về phòng khám nam khoa, thuốc, dụng cụ,... thì mọc lên nhan nhản trên facebook, rõ ràng là lừa lọc, mình ngồi gần mấy đứa bạn hay chử thề, là y như rằng tối hôm đó Facebook toàn quảng cáo mấy cái phòng khám, cực kì mệt mỏi.
Đầu tiên là giáo dục giới tính cùng pháp luật 1 cách đầy đủ. Để mọi người biết đâu là đúng sai, giữa cái nên và không nên. Ngoài ra cũng hoàn thiện rõ ràng khung pháp lý về việc xâm hại, quấy rối tình dục. Để chị em có khả năng tự bảo vệ bản thân tốt hơn . 
Thứ 2 giữa cấm và không cấm , theo mình nên cho phép nhưng phải đc kiểm soát nghiêm ngặt. Vì càng cấm thì càng có nhiều cách thức lách luật. Càng có nhiều wed đen, sách lậu mất kiểm soát. Việc xây dựng tường lửa cùng vs quy định ngặt nghèo về chức năng tìm kiếm trên Google là cần thiết. 
Thứ 3 phải có yếu tố phân biệt rõ giữa yếu tố nghệ thuật cùng hành vi khiêu dâm. Về vụ này thì mình chỉ đưa ra ý kiến chứ không có giải pháp vì mình là 1 tay otaku khá đơn thuần. 

Các nhà lập pháp nên tư duy ngược lại, rằng liệu các vị có cấm cản được không?

Vì VN là nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh vào top 5 của thế giới, và internet thì rất phẳng, nên những thứ Việt Nam đang cấm cản bằng biên giới vật lý có thể rất dễ dàng bị vượt qua bằng biên giới mạng!

Tuy nhiên cũng nên nhìn nhận ngược lại, người Việt Nam có nên khuyến khích nền văn hóa khiêu dâm không? Hay nói đúng hơn là nên nhìn nhận bản sắc con người Việt Nam như thế nào?

Nhưng đó lại là bức tranh lớn hơn cái chúng ta đang hỏi ở đây!

Thứ nhất, nếu nói chung “văn hóa phẩm người lớn” sẽ không cụ thể hóa được loại hình, sản phẩm, thông tin nào mà bạn cho phép hay ủng hộ việc hợp pháp hóa. “Văn hóa phẩm người lớn” không chỉ chứa những nội dung về giới tính mà còn chứa nhiều những nội dung không được kiểm duyệt và có khả năng gây ảnh hưởng về tư tưởng cho cả xã hội nếu nó được lan truyền rộng rãi, vì vậy pháp luật cấm chung về việc tàng trữ “ văn hóa phẩm đồi truỵ.
Thứ hai, mình không ủng hộ việc lưu hành, tuyên truyền, lưu trữ, phổ biến văn hóa phẩm người lớn nói chung nhưng mình ủng hộ việc tuyên truyền văn hóa phẩm có yếu tố giới tính nói riêng với một lợi ích giáo dục giới tính cho cộng đồng.
Riêng cá nhân mình ủng hộ, thay vì tập trung mặt tiêu cực thì ai cũng biết thì mình xin nêu những lí do mình ủng hộ để mn có cái nhìn đa chiều hơn: 
- Việc mại dâm hay các vấn đề liên quan luôn tồn tại, mặc dù bị cấm nhưng không thể làm triệt để, nó như một cái nhọt không bỏ được. Sẽ rất khó kiểm soát và bệnh tật tràn lan, nếu như hợp pháp và coi đó là nghề thì tất cả cũng như Thái,Nhật họ đều kiểm tra sức khoẻ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
- Khi hợp pháp hoá ngân sách sẽ có một khoảng thu lớn, ở Nhật coi là cường quốc về mảng này, đến mức được coi là một mỏ vàng, một ngành công nghiệp không khói.
- Ngoài thu vào thì ngân sách cũng sẽ giảm bớt việc chi tiền cho các cuộc truy quét tội phạm mại dâm, giảm chi cũng cực kì lớn, tiết kiệm ngân sách dùng vào việc khác.
- Giảm tỷ lệ thất nghiệp vì đây là vốn tự có😂😂
- Du lịch phát triển, nhiều khách du lịch tìm đến ĐNA hay Thái Lan chủ yếu để trải nghiệm gái Á, đây cũng là một dàng thu hút du lịch, lấy ngoại tệ về cho quốc gia😋
- Việt Nam là quốc gia truy cập pỏn cũng thuộc top, nhưng doanh thu từ việc quảng cáo lại rơi vào tay tư bản, cay không ???
Hãy để Việt Nam tự trở thành cường quốc về pỏn mà xem. Tiền người Việt vẫn là của người Việt, nhưng tiền của thế giới cuncg sẽ chảy về túi người Việt.
- Giữ gìn hạnh phúc gia đình, nếu như vợ ở cử hoặc lãnh cảm thì ăn bánh trả tiền sẽ là giải pháp tốt, vừa lành mạnh, hạn chế ngoại tình.
- Nếu có cơ hội phát triển ngành công nghiệp này thì VN có tiềm năng trở thành cường quốc, hãy nghĩ đến viễn cảnh các idol của Việt Nam tổ chức fan metting tại Nga, Mỹ,Nhật... 
Đây chính là quảng bá hình ảnh cho đất nước.
- Giảm tệ nạn trộm cắp, hấp diêm.... Đôi khi nguồn cơn của trộm cắp, hấp diêm cũng là do thiếu tiền, nếu như có vốn tự thân thì chỉ cần đi vài cuốc là đủ tiền ăn chơi 2,3 ngày thì chả ai tha thiết liều mạng làm chuyện phạm pháp khác.😋