Nếu điều này xảy ra thì... theo luật Malaysia có thể vô địch AFF Cup hay không?

  1. Thể thao

Trận lượt về trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia nếu như sau 90 phút thi đấu chính thức 2 đội hoà nhau với tỉ số cũng là 2-2 thì sẽ phải thi đấu hiệp phụ. Nếu trong thời gian thi đấu hiệp phụ 2 đội vẫn hoà nhau nhưng vẫn có bàn thắng (bàn thắng ghi trong hiệp phụ), vậy thì Malaysia có được xác định là đội vô địch mà không cần phải đá luân lưu 11m hay không?
Từ khóa: 

thể thao

Đối với AFFcup 2018 luật bàn thắng sân khách vẫn tính cho hiệp phụ. Nên trường hợp bạn nêu ra thì Mã-Lai sẽ vô địch mà ko cần đấu súng.

Trả lời

Đối với AFFcup 2018 luật bàn thắng sân khách vẫn tính cho hiệp phụ. Nên trường hợp bạn nêu ra thì Mã-Lai sẽ vô địch mà ko cần đấu súng.

Có nha bạn. Nếu trong hiệp phụ có thêm bàn thắng mà tỉ số không nghiêng về VN (ví dụ 3-3, 4-4) thì Malay thắng.

Tất nhiên nếu vẫn 2-2 thì đá pen, còn chênh tỉ số thì đội nào hơn đội đó thắng :D

Hôm trước mình có đọc thì luật sẽ áp dụng luật của Champion League. Như vậy, nghĩa là nếu kết thúc hiệp phụ vẫn hòa 2-2 thì sẽ phân định trên chấm 11m.

Năm nay AFF có dùng luật Fairplay nữa, nhưng chỉ áp dụng ở vòng bảng để xác định thứ hạng thôi. Còn vào vòng trong thì dùng luật của Champion League.