Nếu hoạt động bộ não giảm khi tuổi tăng lên, tại sao người lớn tuổi hơn lại có khả năng nghiên cứu cao hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, khả năng học tập và hoạt động trí não của con người thường sẽ ngày càng giảm đi sau 20 tuổi. Vậy tại sao khả năng nghiên cứu chuyên sâu của những người lớn tuổi thường cao hơn lứa tuổi trẻ?
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Việc nghiên cứu ko phải chỉ dựa vào sự nhạy bén mà chủ yếu dựa vào rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Những nhà khoa học lớn tuổi tuy trí não có thể ko nhạy bén bằng nhưng bù lại có kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề, từ đó sẽ có hướng để giải quyết. Còn tuổi trẻ, dưới 20, kiểu như biết cái vũ trụ nó như thế nào, và nó vận hành như thế nào ko mà đòi viết đc như cuốn Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ (Stephen Hawking). :D

Trả lời

Việc nghiên cứu ko phải chỉ dựa vào sự nhạy bén mà chủ yếu dựa vào rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Những nhà khoa học lớn tuổi tuy trí não có thể ko nhạy bén bằng nhưng bù lại có kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề, từ đó sẽ có hướng để giải quyết. Còn tuổi trẻ, dưới 20, kiểu như biết cái vũ trụ nó như thế nào, và nó vận hành như thế nào ko mà đòi viết đc như cuốn Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ (Stephen Hawking). :D

" người lớn tuổi có khả năng nghiên cứu cao hơn" dẫn chứng ở đâu cho câu nói này?