Nghệ thuật điều khiển đám đông

  1. Tâm lý học

Tại New Mexico, ở con đường chạy qua vùng Tijeras trước kia tình trạng lái xe quá giới hạn tốc độ cho phép là rất phổ biến (> 85%). Người dân ở đây với bản tính phóng khoáng có một quan niệm rằng, nếu bạn đang đi trong tốc độ giới hạn, nghĩa là bạn đang đi chậm!!! Và vì thế, cứ lên xe là họ nhấn ga bạt mạng. Và dĩ nhiên, số lượng tai nạn giao thông khá lớn, làm đau đầu các nhà quản lý. Làm thế nào để thay đổi nhận thức "đi đúng tốc độ nghĩa là đi chậm" của người New Mexico? Làm sao để đám đông thực hiện theo đúng chỉ dẫn của biển báo tốc độ?

Một ý tưởng tuyệt vời đã được áp dụng, đó là xây dựng một con đường âm nhạc trên chính cao tốc này. Bằng cách tạo ra các rãnh nhỏ trên đường theo một thiết kế chính xác, với khoảng cách xác định. Khi ô tô di chuyển với tốc độ phù hợp trên những rãnh này nó sẽ phát ra tiếng nhạc của một bản nhạc hoàn chỉnh. Người dân New Mexico đã rất hào hứng, và tình trạng vượt quá tốc độ đã giảm mạnh từ 85% xuống còn dưới 15%.

Hãy cùng xem video để hiểu hơn về cách thức tạo ra con đường âm nhạc.

Con đường âm nhạc ở New Mexico


Con đường âm nhạc ở Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia đầu tiên có con đường âm nhạc. Hiện nay một số quốc gia khác trên thế giới cũng đã có thử nghiệm áp dụng kỹ thuật này và đều mang lại những kết quả rất tuyệt vời.

Bạn đã thấy được điều gì qua câu chuyện này?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm lý xã hội

,

tâm lý học

Nếu để ý kỹ thì giải phân cách ở Việt Nam cũng có thể tạo ra âm thanh khi mình mình lướt xe ngang, chỉ có điều tiếng này chỉ đơn thuần là tiếng "xì xèo, xì xèo,...".

Em không ngờ mình có thể làm cho nó phát ra nhạc như vậy, hay thật :D

Trả lời

Nếu để ý kỹ thì giải phân cách ở Việt Nam cũng có thể tạo ra âm thanh khi mình mình lướt xe ngang, chỉ có điều tiếng này chỉ đơn thuần là tiếng "xì xèo, xì xèo,...".

Em không ngờ mình có thể làm cho nó phát ra nhạc như vậy, hay thật :D

Qua video thì mình mới biết là Nhật Bản đi bên trái đường, giống các nước từng là thuộc địa của Anh mặc dù Nhật Bản chưa bao giờ là thuộc địa của Anh.

Lý do bởi vì năm 1872, Anh đã thắng thầu (vượt qua Mỹ và Pháp) để thi công tuyến đường sắt đầu tiên tại Nhật Bản, và rõ ràng là nó được thiết kế để chạy bên trái. Người Nhật rất thích hệ thống đường sắt này và nó ảnh hưởng tới việc ban hành luật sau này quy định người đi bộ, ô tô, .. đi bên trái đường.

tôi lập dị bạn khó làm tôi vui lắm đấy nhưng thật ý nghĩa.hi thank