Người hoạt động kháng chiến và làm nghĩa vụ quốc tế nhưng chưa hưởng trợ cấp 1 lần có được hưởng chế độ mai táng phí?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: 1. Trợ cấp một lần; 2. Bảo hiểm y tế; 3. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí. Trường hợp người tham gia kháng chiến được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng đã mất trước 01/01/1995 mà chưa được chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 1.000.000 đồng. Trường hợp mất sau 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian tham gia kháng chiến của người có công theo quy định./.
Trả lời
Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: 1. Trợ cấp một lần; 2. Bảo hiểm y tế; 3. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí. Trường hợp người tham gia kháng chiến được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng đã mất trước 01/01/1995 mà chưa được chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 1.000.000 đồng. Trường hợp mất sau 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian tham gia kháng chiến của người có công theo quy định./.