Những ngành nào mất việc làm nhiều nhất và ngành nào sẽ tăng vào năm 2030 do tự động hóa?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

hướng nghiệp

Tự động hóa tác động khá nhiều tới công việc của con người.

Ngành mất việc nhiều nhất:

- Công nhân làm việc trong xí nghiệp may mặc

- Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất thực phẩm

- Công nhân làm trong các xưởng chế tạo

-....

=> Nói chung, các công nhân làm việc chân tay trong các dây chuyền sản xuất sẽ dễ bị thất nghiệp. Điều này ảnh hưởng rất lớn, vì thường những người này thuộc lao động thu nhập thấp của xã hội và họ không thể làm việc khác ngoài công việc này!!!!!!!

Người ta bị thất nghiệp vì các máy móc đã thay thế được công việc mà công nhân phải tốn nhiều thời gian hơn mà không đảm bảo chất lượng. Vậy nên, mình nghĩ rằng những người phát triển công nghệ hoặc làm kĩ sư sẽ được tuyển nhiều hơn.

Haizz, nghe có vẻ đáng buồn, nhưng bắt buộc ta phải theo kịp công nghệ thế giới

Trả lời

Tự động hóa tác động khá nhiều tới công việc của con người.

Ngành mất việc nhiều nhất:

- Công nhân làm việc trong xí nghiệp may mặc

- Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất thực phẩm

- Công nhân làm trong các xưởng chế tạo

-....

=> Nói chung, các công nhân làm việc chân tay trong các dây chuyền sản xuất sẽ dễ bị thất nghiệp. Điều này ảnh hưởng rất lớn, vì thường những người này thuộc lao động thu nhập thấp của xã hội và họ không thể làm việc khác ngoài công việc này!!!!!!!

Người ta bị thất nghiệp vì các máy móc đã thay thế được công việc mà công nhân phải tốn nhiều thời gian hơn mà không đảm bảo chất lượng. Vậy nên, mình nghĩ rằng những người phát triển công nghệ hoặc làm kĩ sư sẽ được tuyển nhiều hơn.

Haizz, nghe có vẻ đáng buồn, nhưng bắt buộc ta phải theo kịp công nghệ thế giới

Câu hỏi của bạn rất hay, chắc không cần tới năm 2030 đâu bạn ạ, mà bây giờ đã dần thay thế rồi. Lúc ấy hẳn các ngành kĩ sư tự động hóa sẽ bùng nổ lắm.

Nếu tự động hóa phát triển mạnh mẽ, thì rất nhiều người chịu cảnh thất nghiệp, đặc biệt là công nhân. Nếu ngày trước, để sản xuất ra 10.000 sản phẩm 1 ngày, cần 50 công nhân hoạt động thì nhờ tự động hóa mà chỉ cần 10 công nhân kiểm soát dây chuyền. Vậy 40 người còn lại sẽ ra sao?? Khi mà thu nhập của họ rất thấp và cũng không có bằng cấp để có thể làm các công việc khác??? Thật đáng lo ngại