Những thứ nào chúng ta KHÔNG BAO GIỜ nên mua dù có rất nhiều tiền?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tiền

,

đồ vật

,

mua

,

mua bán

,

tài sản

,

phong cách sống

Mục đích của việc dùng tiền để mua sắm chủ yếu là phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu thiết yếu của cá nhân và gia đình chúng ta.

Do vậy, Những thứ chúng ta không bao giờ nên mua dù có rất nhiều tiền là những thứ mà chúng ta không có nhu cầu dùng hoặc không cần đến. Vậy thôi.

Trả lời

Mục đích của việc dùng tiền để mua sắm chủ yếu là phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu thiết yếu của cá nhân và gia đình chúng ta.

Do vậy, Những thứ chúng ta không bao giờ nên mua dù có rất nhiều tiền là những thứ mà chúng ta không có nhu cầu dùng hoặc không cần đến. Vậy thôi.

Nhiều thứ lắm:

  • Các mẫu iphone, ipad gì gì đó đời mới nhất. Được sản xuất gần như mỗi năm.
  • Hàng giảm giá hoặc mua 1 tặng 1. Phải có lí do gì đó người ta mới đem tặng như vậy.
  • Những sản phẩm hoặc dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể chúng ta. Ví dụ như đừng bao giờ sử dụng các dịch vụ lấy ráy tai, hớt tóc hay mát-xa rẻ tiền. Tiền vẫn mất dù ít, nhưng tật thì dễ mang vào lắm.
  • Nhà to, rộng. Nó chỉ là tiêu sản, và nhà càng rộng dọn dẹp càng mệt.
  • Ăn đồ ăn đắt tiền mỗi ngày. Trải nghiệm lâu lâu 1 lần thì được, tuyệt đối đừng biến nó thành phong cách ăn của bạn.
  • Quà dành cho một cô gái mà bạn vốn dĩ không thực sự thích. Tuyệt đối đừng. Sau này kiểu gì bạn cũng tiếc.
  • Xăm hình theo trend.

Mình nghĩ món đồ được bán hợp pháp nào cũng có giá trị và ý nghĩa riêng của nó.
Ví dụ những chiếc túi trăm nghìn đô hay một cục gạch supreme giá 23 triệu đồng...chẳng hạn.
Chúng ta ko thể bảo những món đồ đó là vô nghĩa hay phí phạm, bởi ta ko yêu và đam mê thương hiệu mà nó tạo ra.
Vì thế mình ko chỉ ra được món đồ nào ko nên mua kể cả khi có nhiều tiền.Có chăng chỉ ko nên mua đồ mà mình không dùng đến hoặc quá cao so với thu nhập thôi.

Chắc chắn là những sản phẩm thuộc hàng cấm, hàng buôn lậu nha bạn.

Chứ mình thấy có ý kiến mua đồ đắt tiền hay IP mới ra đều không hợp lý. Bỏ tiền ra có được sự trải nghiệm yêu thích sao lại không nên mua.

Mọi thứ hàng giả đều không nên mua