Phái nữ ở Việt Nam hay ca thán bài ca "thiệt thòi, yếu đuối" song lại hô hào nữ quyền?

  1. Giới tính

  2. Xã hội

Trước hết mình xin phép không bàn về khái niệm "nữ quyền" vì sẽ rất mất thời gian. Mình không rõ các nước khác như thế nào, nhưng riêng ở Việt Nam, nữ quyền tiêu cực, độc hại - tuy không còn được nhắc đến "trực tiếp" song vẫn luôn tồn tại mỗi ngày (đặc biệt trên các trang mxh).

Có bộ phận các bạn nữ hiện tại hay lấy lý do bản thân là "yếu đuối", "thiệt thòi" để được ưu tiên, được thông cảm, tránh né sự phán xét cũng như phản ứng tiêu cực từ dư luận xã hội. Không chỉ vậy, các bạn còn bênh nhau nhằm một mục tiêu: Đổ lỗi, áp đặt lên cánh đàn ông. (Xu hướng bắt nạt)

Mình có một số điều thắc mắc thế này: Từ bao giờ mà việc phụ nữ làm việc nhà lại bị làm quá lên đến thế? Từ bao giờ mà việc sinh con thời buổi này vốn dĩ là lựa chọn, nay, trở thành cái cớ để phụ nữ cho rằng làm phụ nữ "thiệt thòi"? Cũng không biết từ bao giờ, phụ nữ đã dùng vô vàn lý do để biện minh cho những việc mình không làm được, làm không bằng nam giới hoặc đơn giản là không muốn làm (kể cả những kỹ năng cơ bản như nấu ăn, quét nhà, mở nắp chai,...) để tránh bị nói là vô dụng, lười biếng,... nhưng đổi lại nếu là đàn ông, chắc chắn vẫn sẽ bị phán xét như thường. (Đa phần bị phán xét bởi nữ giới, đương nhiên cũng có nam giới nhưng mình đề cập số đông)

Tại sao một bộ phận các bạn nữ cứ phải áp đặt lên người khác giới để tránh việc mình bị áp đặt? Thậm chí cho rằng việc phụ nữ yếu đuối là đương nhiên?

Từ khóa: 

nữ quyền

,

giới tính

,

xã hội

Câu hỏi rất gây tranh cãi nhưng nội dung câu hỏi lại là "một bộ phận". "Một bộ phận" này có nghĩa đó chỉ là hiện tượng, không đại diện cho xu thế chung. Như hiện tượng một số người vẫn cho rằng việc nhà chỉ của phụ nữ, hiện tượng một số người lười phấn đấu nhưng lại muốn giàu nhanh, một số người cho rằng mình thất bại là tại "người ta",.... là một trong vô vàn hiện tượng của xã hội mà những người "bình thường" không thể hiểu nổi. Nên gặp thì tránh ra chứ mất công lý giải làm gì =)), nó mất tgian hơn cả chuyện bàn về nữ quyền mà bạn nhắc đến vậy =))
Trả lời
Câu hỏi rất gây tranh cãi nhưng nội dung câu hỏi lại là "một bộ phận". "Một bộ phận" này có nghĩa đó chỉ là hiện tượng, không đại diện cho xu thế chung. Như hiện tượng một số người vẫn cho rằng việc nhà chỉ của phụ nữ, hiện tượng một số người lười phấn đấu nhưng lại muốn giàu nhanh, một số người cho rằng mình thất bại là tại "người ta",.... là một trong vô vàn hiện tượng của xã hội mà những người "bình thường" không thể hiểu nổi. Nên gặp thì tránh ra chứ mất công lý giải làm gì =)), nó mất tgian hơn cả chuyện bàn về nữ quyền mà bạn nhắc đến vậy =))
Công bằng ra mà nói giờ tôi thấy đàn ông VN tôn trọng phụ nữ hơn rất nhiều rồi, hủ tục trọng nam khinh nữ cũng không còn quá nhiều và gay gắt như xưa. Quanh tôi và cả bản thân tôi cũng ủng hộ nữ quyền vì đều là con người với nhau cả, mẹ tôi, bà tôi, người yêu tôi cũng là phụ nữ, và tôi tôn trọng các bạn cũng như tôn trọng họ vậy.
Nhưng THỰC TẾ là giờ có những người KHÔNG HIỂU BẢN CHẤT của đấu tranh nữ quyền, nghe theo ba cái lời kêu gọi vớ vẩn xong đòi hỏi những cái trời ơi đất hỡi nên đâm ra người ta có ác cảm thôi. Ngoài vấn đề suốt ngày ca thán thiệt thòi yếu đuối còn những vấn đề hết sức buồn cười. Ví dụ vấn đề NO BRA, đó là quyền tự do, không ai cấm cũng không vi phạm pháp luật, bạn thích thì bạn làm, không cần phải đăng đàn lên tiktok youtube đòi hỏi quyền đó làm gì cả, vì nó không phải nữ quyền mà là quyền tự do. Nhầm khái niệm mà đấu tranh như thật.

Bộ phận phái nữ nào như thế mời vào chỉ giáo cho cao nhân giúp tôi với.

Chứ đọc xong thì tôi thấy mình giống thằng đàn ông quá nên không phát biểu được gì.

--------------------


Giả vờ như mình cũng là phụ nữ để phát biểu nhé:

1. Từ bao giờ mà việc phụ nữ làm việc nhà lại bị làm quá lên đến thế? => Thế từ bao giờ đàn ông nghĩ việc nhà là việc của phụ nữ thế?
2. Từ bao giờ mà việc sinh con thời buổi này vốn dĩ là lựa chọn, nay, trở thành cái cớ để phụ nữ cho rằng làm phụ nữ "thiệt thòi"? => Thế từ bao giờ đàn ông nghĩ việc KHÔNG SINH ĐƯỢC CON là việc thiệt thòi của đàn ông vậy?
3. Cũng không biết từ bao giờ, phụ nữ đã dùng vô vàn lý do để biện minh cho những việc mình không làm được, làm không bằng nam giới hoặc đơn giản là không muốn làm (kể cả những kỹ năng cơ bản như nấu ăn, quét nhà, mở nắp chai,...) để tránh bị nói là vô dụng, lười biếng,... nhưng đổi lại nếu là đàn ông, chắc chắn vẫn sẽ bị phán xét như thường. (Đa phần bị phán xét bởi nữ giới, đương nhiên cũng có nam giới nhưng mình đề cập số đông) => Số liệu nào cho thấy "số đông" là nữ giới phán xét thế?
Theo kinh nghiệm là "đàn ông" giả nữ của tôi, giới nào thì hay soi giới đó thôi. Đàn ông thì so kè nhau thể lực, túi tiền, địa vị. Phụ nữ thì so kè nhau nhan sắc, tiếng tăm. 
Tại sao, bạn - MỘT ĐÀN ÔNG (I hope) nghĩ rằng mình không áp đặt 3 suy nghĩ trên lên người chúng tôi?

Cái này tôi trả lời nhiều lắm rồi, tư duy nô lệ ấy mà