Thi Hoa hậu: Hoạt động Văn hoá cần được gìn giữ hay chỉ là công cụ kiếm tiền cho các Ban tổ chức?

  1. Xã hội

Chuyên gia Lê Ngọc Sơn: ''Từ vị trí quan sát của một nhà báo, người nghiên cứu truyền thông văn hóa trong vài thập kỷ qua, tôi nhận thấy các cuộc thi hoa hậu trong nước phần nhiều không thể mang những giá trị kiến tạo văn hóa hay đóng góp gì cho xã hội hay sự phát triển đất nước. Nó chỉ tạo ra những giá trị ảo không đáng có, góp phần gia cường xô đẩy các giá trị xã hội theo hướng lệch chuẩn.''

Nguồn:

Các bạn nghĩ sao về ý kiến của Chuyên gia trên? Các cuộc thi hoa hậu hiện nay có đang giữ đúng giá trị cốt lõi của nó và có nên được tiếp tục tổ chức hàng năm?

Từ khóa: 

hoa hậu

,

xã hội

Mình đồng tình cao quan điểm của CG Lê Ngọc Sơn nêu lên trong bài viết. Cần xem xét nhìn nhận khách quan công tâm về giá trị đích thực, hữu dụng của việc thi hoa hậu vừa qua ở nước ta để kịp thời chấn chỉnh, sửa sai những lệch chuẩn đạo đức, phi văn hóa, thương mại hóa  và phải sử dụng "bàn tay sắt" nhà nước để thít chặt nó lại.

Nhà nước sớm đánh giá kết luận cụ thể về "sân chơi hoa hậu" để có chỉ thị, quy định đối với việc thi hoa hậu ở Việt Nam thời gian tới.

Trả lời

Mình đồng tình cao quan điểm của CG Lê Ngọc Sơn nêu lên trong bài viết. Cần xem xét nhìn nhận khách quan công tâm về giá trị đích thực, hữu dụng của việc thi hoa hậu vừa qua ở nước ta để kịp thời chấn chỉnh, sửa sai những lệch chuẩn đạo đức, phi văn hóa, thương mại hóa  và phải sử dụng "bàn tay sắt" nhà nước để thít chặt nó lại.

Nhà nước sớm đánh giá kết luận cụ thể về "sân chơi hoa hậu" để có chỉ thị, quy định đối với việc thi hoa hậu ở Việt Nam thời gian tới.

Nói chung là hai bên đều có lợi: các cô gái đoạt danh hiệu được chú ý nhiều hơn, cơ hội được bước vào thế giới thượng lưu. Phía doanh nghiệp thì kiếm lợi dựa trên truyền thông. Chỉ có người dân là ngán ngẫm vì ăn mãi một món ăn tinh thần nhàm chán.