Product life cycle (Vòng đời sản phẩm) là gì?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

product life cycle

,

marketing

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Mình thấy bạn Thu Huyền nói khá đầy đủ rồi đấy nên mình sẽ bổ sung cụ thể hơn về 4 giai đoạn của vòng đời sản phẩm nhé!

1. Giai đoạn giới thiệu (triển khai sản phẩm mới)

Đây là giai đoạn mở đầu của chu kỳ sản xuất. Đặc điểm của giai đoạn này là doanh thu ít và tăng chậm, lợi nhuận thấp hoặc thậm chí lỗ vốn. Nguyên nhân do:

• Khách hàng còn chưa biết đến cũng như tin tưởng vào sản phẩm mới, chưa sẵn sàng từ bỏ thói quen tiêu dùng sản phẩm/thương hiệu trước đây.

• Hệ thống phân phối/sản phẩm của công ty còn chưa hoàn chỉnh. (thường độ nhận diện còn thấp)

2. Giai đoạn tăng trưởng (phát triển)

Khách hàng bắt đầu nhận biết, mua thử và tín nhiệm sản phẩm. Do vậy, sản phẩm bắt đầu bán chạy. Từ đó, doanh thu và lợi nhuận tăng nhanh, nhưng cạnh tranh cũng xuất hiện. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào quảng cáo, khuyến mãi để đánh bại đối thủ đó bằng bất cứ giá nào.

=> Thị trường mở rộng, cạnh tranh gay gắt hơn.

3. Giai đoạn trưởng thành (chín muồi)

Nhịp tăng trưởng bắt đầu chậm lại, lợi nhuận cũng bắt đầu giảm. Nguyên nhân là do cạnh tranh gay gắt, do sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, yếu tố cạnh tranh về giá cũng bắt đầu xuất hiện. Một số đối thủ yếu rút lui khỏi thị trường.

4. Giai đoạn suy thoái

Doanh thu, lợi nhuận đều giảm mạnh trong giai đoạn này. Nguyên nhân là do thị hiếu thay

đổi, công nghệ thay đổi tạo ra các sản phẩm cạnh tranh thay thế. Một số đối thủ rút lui khỏi thị trường. Số còn lại thu hẹp chủng loại sản phẩm, từ bỏ các thị trường nhỏ, cắt giảm chi phí xúc tiến, hạ giá bán (bán nhanh thu hồi vốn) và chuẩn bị tung ra sản phẩm mới thay thế.

=> Cuối cùng, sản phẩm sẽ bị đào thải hoàn toàn ra khỏi thị trường nếu không được cải tiến hay thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng, kích thích lựa chọn của họ.

Trả lời

Mình thấy bạn Thu Huyền nói khá đầy đủ rồi đấy nên mình sẽ bổ sung cụ thể hơn về 4 giai đoạn của vòng đời sản phẩm nhé!

1. Giai đoạn giới thiệu (triển khai sản phẩm mới)

Đây là giai đoạn mở đầu của chu kỳ sản xuất. Đặc điểm của giai đoạn này là doanh thu ít và tăng chậm, lợi nhuận thấp hoặc thậm chí lỗ vốn. Nguyên nhân do:

• Khách hàng còn chưa biết đến cũng như tin tưởng vào sản phẩm mới, chưa sẵn sàng từ bỏ thói quen tiêu dùng sản phẩm/thương hiệu trước đây.

• Hệ thống phân phối/sản phẩm của công ty còn chưa hoàn chỉnh. (thường độ nhận diện còn thấp)

2. Giai đoạn tăng trưởng (phát triển)

Khách hàng bắt đầu nhận biết, mua thử và tín nhiệm sản phẩm. Do vậy, sản phẩm bắt đầu bán chạy. Từ đó, doanh thu và lợi nhuận tăng nhanh, nhưng cạnh tranh cũng xuất hiện. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào quảng cáo, khuyến mãi để đánh bại đối thủ đó bằng bất cứ giá nào.

=> Thị trường mở rộng, cạnh tranh gay gắt hơn.

3. Giai đoạn trưởng thành (chín muồi)

Nhịp tăng trưởng bắt đầu chậm lại, lợi nhuận cũng bắt đầu giảm. Nguyên nhân là do cạnh tranh gay gắt, do sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, yếu tố cạnh tranh về giá cũng bắt đầu xuất hiện. Một số đối thủ yếu rút lui khỏi thị trường.

4. Giai đoạn suy thoái

Doanh thu, lợi nhuận đều giảm mạnh trong giai đoạn này. Nguyên nhân là do thị hiếu thay

đổi, công nghệ thay đổi tạo ra các sản phẩm cạnh tranh thay thế. Một số đối thủ rút lui khỏi thị trường. Số còn lại thu hẹp chủng loại sản phẩm, từ bỏ các thị trường nhỏ, cắt giảm chi phí xúc tiến, hạ giá bán (bán nhanh thu hồi vốn) và chuẩn bị tung ra sản phẩm mới thay thế.

=> Cuối cùng, sản phẩm sẽ bị đào thải hoàn toàn ra khỏi thị trường nếu không được cải tiến hay thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng, kích thích lựa chọn của họ.

Vòng đời sản phẩm (chu kỳ sống của sản phẩm) là quá trình tồn tại của một sản phẩm/dịch vụ nhất định tính từ lúc có mặt đến khi bị đào thải/ra khỏi thị trường.

Hiểu 1 cách đơn giản hơn thì khi một sản phẩm được đưa vào thị trường, cho dù người tiêu dùng có biết hay sử dụng nó hay không, nó vẫn bắt đầu một vòng đời của riêng mình, xuất phát là một sản phẩm mới toanh ra thị trường và đến cuối cùng sẽ dần biến mất khỏi thị trường.

Vòng đời sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn chính: Giới thiệu, tăng trưởng, trưởng thành, suy tàn. Nghe thôi là bạn cũng có thể hình dung rất nhanh các giai đoạn sẽ có sự khác nhau và theo một quá trình như nào rồi đúng không? Cũng như cuộc đời của con người vậy: sinh, lão, bệnh, tử ^^

Mong sẽ giúp ích được cho bạn qua câu trả lời này nha!

hi vòng đời sản phẩm hiểu đơn giản như vòng đời của con người, Tính từ lúc sản phẩm đó được lên ý tưởng cho đến khi bị đào thải hoàn toàn khỏi thị trường ấy bạn.