[Pushmax chanh leo] Tết đến rồi về nhà thôy con, video style thuần Bắc?

  1. Marketing


Video được host trên Trắng TV cho Campaign của nhãn nước uống Pushmax.

Thông điệp: Pushmax chanh leo - Lộc theo về nhà

  • Điểm cộng: Cốt truyện ko mới nhưng hình ảnh đẹp, diễn viên tốt - vẫn tương đối xúc động. Mình vẫn thấy các bạn đạo diễn, sản xuất làm thì style thường có độ sâu, kịch bản chỉn chu, diễn viên diễn tốt
  • Điểm trừ: Thông điệp, hình ảnh sản phẩm lồng ghép vào ko tự nhiên lắm. Nó vẫn kiểu đoạn đầu là phim ngắn + PPL ; chuyển chưa mượt mà. Nói chung xem xong cũng ko ấn tượng gì về sản phẩm hết. Đang cảm động, cho tới lúc PPL xuất hiện chắc người xem sẽ hơi down mood :D
  • Soobin hình như là đại diện hình ảnh nhãn hàng này, thấy theo TVC từ năm ngoái. Mình đoán tiếp nối với Viral Video này thì cái key visual từ đoạn Soobin trao hộp Pushmax sẽ được tiếp nối, phát triển sử dụng ở TVC quảng cáo - đi các media channel khác trong dịp tết 2018 này của nhãn này.

Có bạn nào bàn về style làm TVC/MV của các đạo diễn producer Bắc/ Nam trong dịp Tết 2018 này ko?

Từ khóa: 

marketing

Hơi ngoài lề xíu, em rất ghét văn hóa vòi quà nhé.

Mặc dù người Việt ta có tập tục là đi đâu xa về thì thường hay mua quà về cho người thân. Xuất phát từ ngày xưa người ta đi làm ăn xa, lên phố làm việc, thì hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên tặng quà là tốt, nước ngoài có hẳn dịp Thanks Giving để tặng quà. Nhưng về sau, thành cái lệ, nên cứ đi xa là lúc về cần có quà, ngay cả đi kiểu du lịch, công tác ngắn ngày cũng "cần" phải mang quà về.

Cá nhân em đã gặp nhiều lần, đi du lịch thôi, nhưng người lớn xui trẻ con nói qua điện thoại rằng "nhớ mua quà cho cháu nhé". Chịp, nó rất là thế nào đó :(.

Trả lời

Hơi ngoài lề xíu, em rất ghét văn hóa vòi quà nhé.

Mặc dù người Việt ta có tập tục là đi đâu xa về thì thường hay mua quà về cho người thân. Xuất phát từ ngày xưa người ta đi làm ăn xa, lên phố làm việc, thì hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên tặng quà là tốt, nước ngoài có hẳn dịp Thanks Giving để tặng quà. Nhưng về sau, thành cái lệ, nên cứ đi xa là lúc về cần có quà, ngay cả đi kiểu du lịch, công tác ngắn ngày cũng "cần" phải mang quà về.

Cá nhân em đã gặp nhiều lần, đi du lịch thôi, nhưng người lớn xui trẻ con nói qua điện thoại rằng "nhớ mua quà cho cháu nhé". Chịp, nó rất là thế nào đó :(.