Sẽ thế nào nếu sex joke cũng được quy vào phạm pháp?

  1. Tình dục

  2. Giới tính

  3. Xã hội

Tôi cũng là con trai, nhưng tôi thấy chả hay ho gì khi đem chuyện tình dục ra so sánh, đùa giỡn. Đem nói chuyện con trai với nhau thì không sao, đây cứ đầy ông lôi ra để cợt nhả, gây chú ý với mấy bạn con gái. Chả hiểu nổi cái tư duy này nhưng tôi thấy phản cảm thật sự ạ.

Ngoài đời đã vậy, trên mạng xã hội còn có nhiều bạn làm content sex joke để câu like, câu view. Chả hay ho gì mà còn biến mạng xã hội thành môi trường ngày càng toxic, rồi vô hình trung đi những câu chuyện dung tục được lôi ra để bàn tán.

https://cdn.noron.vn/2022/12/03/68308102943730114-1670056147_1024.jpg

Vậy thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày chúng ta coi sex joke là vi phạm pháp luật, có chế tài quy định xử lý đàng hoàng thì sẽ như thế nào? Xã hội có bớt đi những hành vi vô bổ, quấy rối online như thế này không đây? Facebook, TikTok hẳn sẽ bớt đi một dạng conten bẩn chứ nhỉ?

Từ khóa: 

giả thuyết thú vị

,

tình dục

,

giới tính

,

xã hội

Well, xét về pháp luật xử phạt ngôn từ thì hiện đang có: Bôi nhọ danh dụ cá nhân, tổ chức, đảng, nhà nước. Xuyên tạc thông tin sai sự thật... Cá nhân cụ thể đùa với nhau (nam trêu trọc nữ hoặc ngược laij chả hạn) riêng tôi coi đó là quấy rối, vì t đ thích và rất ghét kiểu đó. Nhưng nếu trên video thì ng ta có thể đá pay content đó vì lý do ngôn từ gây thù ghét (thậm chí là văn hóa phẩm đồi trụy nếu có vài yếu tố linh tinh) Và vì nó không hoàn toàn là đạo đức hay gây tổn hại cho nếu nói chung chung như trên, ông bà đó nên kiếm 1 nền tảng riêng nói chuyện, 8 dóc với nhau. Và các nơi như fb, tiktok nên siết chặt nội dung quản lý hơn để người dùng có trải nghiệm tốt.
Trả lời
Well, xét về pháp luật xử phạt ngôn từ thì hiện đang có: Bôi nhọ danh dụ cá nhân, tổ chức, đảng, nhà nước. Xuyên tạc thông tin sai sự thật... Cá nhân cụ thể đùa với nhau (nam trêu trọc nữ hoặc ngược laij chả hạn) riêng tôi coi đó là quấy rối, vì t đ thích và rất ghét kiểu đó. Nhưng nếu trên video thì ng ta có thể đá pay content đó vì lý do ngôn từ gây thù ghét (thậm chí là văn hóa phẩm đồi trụy nếu có vài yếu tố linh tinh) Và vì nó không hoàn toàn là đạo đức hay gây tổn hại cho nếu nói chung chung như trên, ông bà đó nên kiếm 1 nền tảng riêng nói chuyện, 8 dóc với nhau. Và các nơi như fb, tiktok nên siết chặt nội dung quản lý hơn để người dùng có trải nghiệm tốt.