Sinh viên tiêu 5 triệu/tháng có phải là khá giả không?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Có ý kiến cho rằng, đây là con số “khá giả” đối với nhiều bạn sinh viên, bởi đa phần sinh viên hàng tháng gia đình chỉ hỗ trợ 2-3tr đồng

Theo mọi người chi tiêu như thế nào cho hợp lý? Tối thiểu hoá chi phí thì cần bao nhiêu?

Từ khóa: 

sinh viên

,

đời sống

,

xã hội

,

phong cách sống

Tùy nơi chứ, hồi đi học, trường ở dưới phố vs trên "khu đại học" cách nhau chưa đến 20km mà khác 1 trời 1 vực. Nhớ thời cơm dưới này 12k/1 đĩa (sau lên 15), cơm thêm 2k. Trên kia 7k/1 đĩa, cơm thêm ăn no thì thôi. Giá thuê trọ cũng gấp đôi, đến tiền net cũng 3k/1h vs 2k/1h. Chưa nói chợ búa, nhậu nhẹt,.... Thì 5triệu/tháng cào bằng chẳng thể nói là khá hay nghèo. Tùy mức sống mỗi nơi.
Cá nhân mình thấy, 5tr là 1 tháng lương của nhiều ng tỉnh lẻ, hoặc chí ít cũng 1 tuần công ở đô thị lớn, nên với mức sống xung quanh mình thì nó cũng không phải là ít đâu.
Trả lời
Tùy nơi chứ, hồi đi học, trường ở dưới phố vs trên "khu đại học" cách nhau chưa đến 20km mà khác 1 trời 1 vực. Nhớ thời cơm dưới này 12k/1 đĩa (sau lên 15), cơm thêm 2k. Trên kia 7k/1 đĩa, cơm thêm ăn no thì thôi. Giá thuê trọ cũng gấp đôi, đến tiền net cũng 3k/1h vs 2k/1h. Chưa nói chợ búa, nhậu nhẹt,.... Thì 5triệu/tháng cào bằng chẳng thể nói là khá hay nghèo. Tùy mức sống mỗi nơi.
Cá nhân mình thấy, 5tr là 1 tháng lương của nhiều ng tỉnh lẻ, hoặc chí ít cũng 1 tuần công ở đô thị lớn, nên với mức sống xung quanh mình thì nó cũng không phải là ít đâu.

quá xa xỉ rồi đấy nhé bằng tháng lương rồi đấy :v hồi sinh viên xưa kia mà có 5 trịu tháng để tiêu thì tui sẽ tiêu 1 triu,1 triệu gửi ngân hàng,1 triệu đầu tư chứng khoái,1 trịu bất động sản,1 trịu để tập gym cho body ngon. Nếu làm thế chắc giờ này tui đã thành ông trùm tài chính rồi chứ không phải ngồi đây múa may haizz :v

Hạn mức chi tiêu, điều kiện sống như nào phụ thuộc rất lớn vào điều kiện gia đình, nhu cầu cá nhân chứ cũng chả có một định nghĩa cụ thể nào là "giàu", "khá giả" =))))

Tuỳ nhu cầu chi tiêu của từng người, có người 5tr là nhiều nhưng có người 5tr lại không đủ. Nếu bạn cảm thấy số tiền này không tiêu hết có thể tập tành đầu tư hoặc tiết kiệm. Tiết kiệm thì gửi ngân hàng, đầu tư an toàn thì mua vàng, chơi lớn hơn thì nghiên cứu chứng khoán 
Cũng tùy bạn ạ. Về mức độ ăn uống chi tiêu mỗi người khác nhau mà.
Như năm xưa tui đi học mỗi tháng được 500k tiêu vặt, vì cũng không phát sinh gì nhiều.
Sau mười mấy năm cũng đổi thay nhiều rồi.

Bố mẹ cho thế nào thì xào thế ấy thấy không đủ thì tự kiếm thêm cho đủ nhu cầu. Chứ 18 tuổi rồi lúc nào cũng trực chờ tiền bố mẹ thì thụ động quá nếu là con trai thì càng không chấp nhận được.