Son high-end hay Drugstore?

  1. Làm đẹp

High-end là hàng cao cấp, xa xỉ với thiết kế siêu trang trọng cùng chất lượng xứng tầm.

Drugstore là hàng bình dân, giá rẻ, đa dạng mẫu mã và màu sắc nhưng không có danh tiếng. 

Từ khóa: 

làm đẹp

Mình thì không có nhu cầu phải dùng son high-end, drugstore cũng được miễn là đáp ứng đủ những tiêu chuẩn mình đặt ra cho một thỏi son. Vì mình dùng son nhiều nhưng thích đa dạng, không thích suốt ngày đánh một màu. Mua nhiều son, dùng không hết mà giá mỗi thỏi lại đắt xắt ra miếng thì hơi tốn tiền. Nên trong bộ son của mình những thỏi High-end là được tặng thôi, mình không chủ động mua.

Cá nhân mình hay dùng son drugstore của Hàn, vì son của Hàn vô cùng đa dạng, từ bảng màu son, dòng son, đến hình thức bao bì... Giá son Hàn cũng ổn hơn khá nhiều so với hàng Âu Mỹ. Style của mình cũng không phải kiểu tây tây nên không hợp bảng màu của drugstore Âu Mỹ lắm. :v Đôi khi mình mua son chẳng phải vì son đó đánh lên đẹp mà vì bao bì quá cute. :))))

Trả lời

Mình thì không có nhu cầu phải dùng son high-end, drugstore cũng được miễn là đáp ứng đủ những tiêu chuẩn mình đặt ra cho một thỏi son. Vì mình dùng son nhiều nhưng thích đa dạng, không thích suốt ngày đánh một màu. Mua nhiều son, dùng không hết mà giá mỗi thỏi lại đắt xắt ra miếng thì hơi tốn tiền. Nên trong bộ son của mình những thỏi High-end là được tặng thôi, mình không chủ động mua.

Cá nhân mình hay dùng son drugstore của Hàn, vì son của Hàn vô cùng đa dạng, từ bảng màu son, dòng son, đến hình thức bao bì... Giá son Hàn cũng ổn hơn khá nhiều so với hàng Âu Mỹ. Style của mình cũng không phải kiểu tây tây nên không hợp bảng màu của drugstore Âu Mỹ lắm. :v Đôi khi mình mua son chẳng phải vì son đó đánh lên đẹp mà vì bao bì quá cute. :))))